Cựu bộ trưởng giao thông Nga Roman Starovoit. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sa thải ông Roman Starovoit khỏi chức vụ bộ trưởng giao thông mà ông đã giữ trong hơn một năm, theo một sắc lệnh được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức ngày 7/7.
Theo đài RT, ông Starovoit đã làm việc lâu năm trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng đường bộ của Nga. Từ năm 2012 đến 2018, ông lãnh đạo Cơ quan đường bộ liên bang, Rosavtodor, sau đó trở thành thứ trưởng giao thông trước khi được bổ nhiệm làm bộ trưởng giao thông vào tháng 5/2024.
Trước đây, ông từng giữ chức thống đốc Vùng Kursk - từ năm 2018 đến 2019 với tư cách là quyền thống đốc, và từ năm 2019 đến tháng 5/2024 với tư cách là thống đốc được bầu sau khi giành được 81% số phiếu bầu.
Kể từ khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022, khu vực biên giới đã liên tục vướng vào các bê bối tham nhũng. Hàng loạt vụ biển thủ ngân sách đã bị phanh phui, đặc biệt trong các dự án liên quan đến xây dựng quốc phòng. Hơn 20 người đã bị bắt giữ, bao gồm cựu phó của Starovoit là Aleksey Dedov và người kế nhiệm ông trên cương vị thống đốc, Aleksey Smirnov - người từng lãnh đạo khu vực này từ tháng 5 đến tháng 12/2024. Hiện vẫn chưa rõ liệu bê bối này có liên quan đến việc ông Starovoit bị cách chức hay không.
Trong quá trình diễn ra cuộc xung đột tại Ukraine, cá nhân ông Starovoit đã bị Anh, Mỹ, Canada, Australia, New Zealand và Ukraine trừng phạt. Còn tại Nga, quan chức được trao tặng Huân chương Danh dự, Huân chương Alexander Nevsky và Huân chương Hữu nghị.
Ông Starovoit đã được thay thế bởi cựu phó của mình, Andrey Nikitin, người được cử giữ chức quyền bộ trưởng.
Ông Nikitin, cựu thống đốc Vùng Novgorod, được bổ nhiệm làm thứ trưởng bộ giao thông vào tháng 2/2025. Tại bộ này, ông giám sát quá trình chuyển đổi số, tin học hóa và tự động hóa hệ thống giao thông quốc gia. Trước khi nhậm chức tại Novgorod vào năm 2017, ông Nikitin từng giữ chức Tổng giám đốc điều hành của Cơ quan Sáng kiến Chiến lược.
Việc Tổng thống Putin thay Bộ trưởng Giao thông diễn ra trong bối cảnh Nga đang dồn lực hậu cần cho cuộc chiến ở Ukraine bằng nhiều biện pháp, từ tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng trong nước đến cải tổ hệ thống vận chuyển, tiếp tế ở tiền tuyến.
Moskva đã tái tổ chức hệ thống hậu cần quân sự, với việc lập các “trung tâm hậu cần tiền phương”, là những điểm tiếp tế được đặt gần khu vực chiến sự, giúp giảm thời gian vận chuyển và tiếp đạn.
Họ cũng chuyển đổi mô hình tiếp vận, thay vì dựa vào tuyến đường sắt như truyền thống, Nga đang mở rộng năng lực vận chuyển bằng xe tải bọc thép và các tuyến đường phụ an toàn hơn, tránh bị các UAV của Ukraine tập kích.
Trong khi đó, tình hình chiến tuyến Ukraine tiếp tục căng thẳng. Tại Chasiv Yar (vùng Donetsk), Nga tiếp tục giành thêm lãnh thổ ở vùng phía đông kênh đào, còn lực lượng Ukraine vẫn giữ được tuyến phòng thủ phía tây.
Trước đó, hôm 2/7, Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn tỉnh Luhansk, một tuyên bố mà Kiev chưa thừa nhận. Hiện tại giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở rìa phía tây tỉnh, đặc biệt là quanh Kreminna, Serebryansky, và các điểm giáp ranh tỉnh Kharkiv.
Lực lượng Nga cũng duy trì áp lực mạnh mẽ bằng tấn công UAV và rocket, trong khi Ukraine đang trong quá trình nâng cấp năng lực phòng không, khẩn trương sản xuất các UAV tự thiết kế và tăng cường hệ thống đạn dược – vũ khí từ phương Tây.