Tổng thống Mỹ thảo luận với người đồng cấp Italy về nhiều vấn đề cùng quan tâm

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 29/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp Tổng thống Italy Sergio Mattarella để thảo luận về các vấn đề biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19 và việc tái định cư cho người Afghanistan.

Chú thích ảnh
 Tổng thống Mỹ Joe Biden lên máy bay Không lực Một tại căn cứ không quân Andrews, bắt đầu chuyến công du châu Âu ngày 28/10/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Mỹ đến Rome để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vào cuối tuần và gặp Giáo hoàng Francis tại Vatican cũng như Thủ tướng Italy Mario Draghi.

Tại buổi hội đàm trên, Tổng thống Biden nhấn mạnh: “Sức mạnh của mối quan hệ song phương và mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương”, đồng thời cho rằng Italy đã đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp các nền kinh tế lớn nhất thế giới để xử lý những thách thức chung, bao gồm chống khủng hoảng khí hậu, chấm dứt đại dịch. Ông Biden đánh giá cao việc Italy đã cung cấp nơi trú ẩn tạm thời cho hơn 4.000 người Afghanistan vào tháng 8/2021, khi quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan. Nhà Trắng cho hay những người Afghanistan này "đang trên đường được tái định cư ở Mỹ".

Cuộc gặp giữa Tổng thống Biden với Thủ tướng Draghi cũng liên quan đến việc khẳng định sức mạnh của mối quan hệ Mỹ-Italy, cũng như thảo luận về vấn đề mức thuế tối thiểu toàn cầu và đối phó với vấn đề khí hậu. Cả hai nhà lãnh đạo đều đánh giá cao thành tựu lịch sử của mức thuế tối thiểu toàn cầu, xây dựng khả năng chống chọi với các đại dịch trong tương lai và cam kết khử cacbon nhanh chóng khi tiến hành việc sản xuất điện.

Tổng thống Biden sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh G20 vào các ngày 30, 31/10 và sẽ gặp Thủ tướng Vương quốc Anh Boris Johnson, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong ngày 30/10.

Bùi Đại Thắng (TTXVN)
Tổng thống Mỹ có cuộc hội kiến dài bất thường với Giáo hoàng Francis
Tổng thống Mỹ có cuộc hội kiến dài bất thường với Giáo hoàng Francis

Ngày 29/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có một cuộc hội kiến dài bất thường với Giáo hoàng Francis tại Vatican.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN