Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao APEC trực tuyến

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/11 thông báo ông sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 27, chính thức diễn ra trong ngày 20/11 theo hình thức trực tuyến. 

Đây sẽ là lần đầu tiên ông Trump tham dự hội nghị này kể từ lần đầu tiên và duy nhất hồi năm 2017.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bài phát biểu tại Washington, DC ngày 4/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Diễn đàn APEC gắn kết 21 nền kinh tế nằm trên vành đai Thái Bình Dương, chiếm khoảng 60% GDP toàn cầu. Hội nghị Cấp cao là hoạt động quan trọng nhất của Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 27 do Malaysia chủ trì, sẽ có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo 20 nền kinh tế thành viên trong khu vực. 

Tuần lễ cấp cao APEC 27 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt và khó khăn của tình hình khu vực và thế giới, đặt ra nhiều thách thức đối với hợp tác đa phương nói chung và APEC nói riêng. Kinh tế thế giới đang suy thoái và mặc dù có dấu hiệu phục hồi song chưa thể quay lại mức tăng trưởng trước khủng hoảng. Các nước cũng phải cùng lúc đối phó với khủng hoảng "kép" về kinh tế, an sinh-xã hội, môi trường.... do những tác động sâu rộng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Trước thềm Hội nghị Cấp cao APEC, lãnh đạo một số nền kinh tế đã kêu gọi thúc đẩy thương mại mở và đa phương nhằm hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu đang chịu tác động của dịch bệnh, đồng thời bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ có cam kết lớn hơn.

Nguyễn Tuyên (TTXVN)
Trung Quốc nêu bật các ưu tiên của APEC hậu đại dịch COVID-19 
Trung Quốc nêu bật các ưu tiên của APEC hậu đại dịch COVID-19 

Ngày 19/11, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn nhận định Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vẫn có tương lai triển vọng dù toàn cầu hóa đang đối mặt với một số thụt lùi trong những năm gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN