Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran thăm Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về Syria và Iraq

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Tướng Mohammad Hossein Bagheri đã tới thủ đô Ankara ngày 15/8 để tiến hành các cuộc đàm phán "chưa từng có" với lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giảm sự khác biệt về cuộc khủng hoảng Syria và điều phối chính sách về Iraq.

Theo kế hoạch, Tướng Bagheri sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Canikli và Tổng thống Recep Tayyip Erdogan trong chuyến thăm kéo dài ba ngày của mình. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran Mohammad Bagheri thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: panorama

Theo hãng tin nhà nước Anadolu, ông Bagheri đã khởi động chuyến thăm bằng cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar.

Trang tin PressTV của Iran đưa tin hai lãnh đạo quân đội đã thảo luận các biện pháp tăng cường an ninh của hai nước, đặc biệt là tại khu vực biên giới và khẳng định quyết tâm trong cuộc chiến chống khủng bố. Ông Bagheri phát biểu rằng "Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nước láng giềng quan trọng của Cộng hòa Hồi giáo Iran, có một vị thế nổi bật trong khu vực và thế giới Hồi giáo". Tuy nhiên, các quan chức quân đội hai nước đã không trao đổi các chuyến thăm song phương trong một thời gian dài, chuyến công cán này của ông đến Ankara nhằm thảo luận những diễn biến mới nhất trong khu vực, các vấn đề liên quan đến an ninh song phương và cuộc chiến chống khủng bố.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran cho biết chuyến thăm này "chưa từng có" trong lịch sử quan hệ song phương. Trong một tuyên bố với đài truyền hình IRIB của Iran, ông Bagheri nói rằng "chuyến đi này là cần thiết để tham vấn và hợp tác tốt hơn trong nhiều vấn đề quân sự và khu vực".

Mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia có đông người theo dòng Hồi giáo Sunni và Iran - theo dòng hồi giáo Shiite có những thời điểm hết sức căng thẳng trong những năm qua. Thổ Nhĩ Kỳ và Iran hiện đang có quan điểm khác nhau trong giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, trong khi chính quyền Ankara ủng hộ lực lượng đối lập với Tổng thống Syria Bashar al-Assad thì Tehran cùng với Nga lại hậu thuẫn cho các lực lượng ủng hộ nhà lãnh đạo Syria.

Trong những tháng gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã tăng cường hợp tác về vấn đề Syria, giúp sơ tán những thường dân khỏi Aleppo và đồng bảo trợ các cuộc đàm phán hòa bình Syria tại thủ đô Astana của Kazakhstan.

Liên quan tới chính sách về Iraq, cả Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đều đang chiến đấu chống lại các tay súng cực đoan người Kurd tại khu vực biên giới với Iraq và kịch liệt phản đối kế hoạch thành lập khu vực tự trị người Kurd tại Iraq.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ tuyên bố sẵn sàng từ bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran
Mỹ tuyên bố sẵn sàng từ bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) Nikki Haley ngày 15/8 tuyên bố Iran phải chịu trách nhiệm về những vụ phóng thử tên lửa, những hành vi hỗ trợ khủng bố và vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN