Tổng hành dinh chính phủ Yemen trúng rocket

Khách sạn Al-Qasr - nơi được giới chức cấp cao trong chính phủ của Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi sử dụng làm căn cứ đã bị trúng 3 quả rocket.


Khói bốc lên cao từ phía khách sạn Al-Qasr sau khi bị trúng rocket.

Một nguồn tin an ninh và các nhân chứng cho biết ngày 6/10, khách sạn Al-Qasr - nơi được giới chức cấp cao trong chính phủ của Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi sử dụng làm căn cứ ở ngoại ô thành phố Aden, đã bị bốc cháy sau khi trúng 3 quả rocket.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Yemen Nayef al-Bakri cho biết Thủ tướng nước này Khaled Bahah và các quan chức cấp cao của chính phủ không bị thương sau vụ tấn công.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin y tế, thông tin ban đầu cho thấy 18 người, trong đó phần lớn là các binh sĩ Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đang bảo vệ khách sạn này, đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Theo các phóng viên nước ngoài đang có mặt tại hiện trường, nhiều xe bọc thép và lính thiết giáp UAE đã được triển khai xung quanh khu vực xảy ra vụ tấn công. Một số nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng các máy bay chiến đấu của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu hoạt động trên bầu trời thành phố Aden, vài phút sau khi xảy ra vụ nổ.

Người dân địa phương cho biết một quả rocket đã rơi trúng lối vào khách sạn, còn quả thứ 2 rơi xuống gần đó, trong khi quả thứ 3 rơi trúng một căn cứ ở quận Buraiqah - nơi binh sĩ của các nước Arab Vùng Vịnh đồn trú. Một đoạn băng video được phát trên mạng xã hội Twitter cho thấy một đám cháy lớn xảy ra ngay phía trước khách sạn Al-Qasr, kèm theo một cột khói đen bốc cao.

UAE đã lên án vụ tấn công, đồng thời cáo buộc phiến quân Houthi đã thực hiện vụ tấn công trên. Trong một tuyên bố trên mạng Twitter, Ngoại trưởng UAE Anwar Gargash cho biết vụ tấn công một lần nữa cho thấy phiến quân Houthi và lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh muốn phá hoại đất nước Yemen.

Yemen rơi vào hỗn loạn kể từ khi phiến quân Houthi được sự hậu thuẫn của lực lượng trung thành với Tổng thống bị lật đổ Ali Abdullah Saleh chiếm giữ thủ đô Sanaa hồi tháng 9/2014, sau đó tiến xuống miền Nam tháng 3 vừa qua và kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ Yemen, buộc Tổng thống đương nhiệm Mansour Hadi phải sang lưu vong tại Saudi Arabia. Lực lượng liên minh khu vực chống Houthi do Saudi Arabia đứng đầu đã tiến hành các cuộc không kích từ tháng 3 và các chiến dịch trên bộ từ tháng 7 nhằm tiêu diệt lực lượng Houthi. Khách sạn Al-Qasr được coi là tổng hành dinh của chính phủ Tổng thống Hadi, được các binh lính UAE bảo vệ.

TTXVN/Tin Tức
Quân đội Yemen kiểm soát eo biển chiến lược Mandab
Quân đội Yemen kiểm soát eo biển chiến lược Mandab

Ngày 1/10, người phát ngôn Chính phủ Yemen Rajeh Badi cho biết quân đội nước này và liên quân các nước Arab do Saudi Arabia đứng đầu, đã giành được quyền kiểm soát eo biển Mandab, tuyến đường biển chiến lược nối Biển Đỏ và Vịnh Aden từ tay phiến quân Houthi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN