Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể tập trận tại Nga

Cuộc tập trận của Lực lượng gìn giữ hòa bình thuộc Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) mang tên "Tình anh em bền vững-2013" được khai màn ngày 7/10 tại thao trường Chebarkul thuộc tỉnh Chelyabinsk của Liên bang Nga.

Đây là cuộc tập trận thứ hai của Lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO, với sự tham gia của gần 2.500 binh sĩ các nước thành viên (gồm Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan) cùng các đơn vị thuộc Trung tâm đặc nhiệm Bộ Nội vụ Liên bang Nga.

Nội dung của cuộc tập trận là huấn luyện và tiến hành chiến dịch gìn giữ hòa bình của Lực lượng gìn giữ hòa bình tập thể CSTO tại khu vực an ninh tập thể. Theo tình huống giả định, các lực lượng tham gia tập trận phải tìm phương án giải quyết tình hình phức tạp về chính trị - quân sự tại một trong các nước thành viên CSTO, bao gồm giải quyết những mâu thuẫn trong nước, giữa các nước và khu vực đang trở nên trầm trọng, cũng như sự gia tăng quy mô hoạt động của các lực lượng ly khai. Đặc biệt, cuộc tập trận lần này sẽ tiến hành bắn đạn thật.

Hiệp định về hoạt động gìn giữ hòa bình, theo đó thành lập Lực lượng gìn giữ hòa bình của CSTO, được ký ngày 6/10/2007, và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/1/2009. Hiện Lực lượng gìn giữ hòa bình của CSTO có gần 4.000 người, trong đó có 500 nhân viên các cơ quan thực thi pháp luật và tình trạng khẩn cấp các quốc gia thành viên.


TTXVN/Tin tức


 Hạm đội Bắc của Nga tập trận trên biển Barents
Hạm đội Bắc của Nga tập trận trên biển Barents

Ngày 5/10, Văn phòng Báo chí và Thông tin của Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 4/10, Hạm đội Bắc của Hải quân Nga đã phóng các tên lửa hành trình từ biển và đất liền vào mục tiêu ở trung tâm biển Barents.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN