Tìm thấy 5 thi thể sau vụ lở đất ở Indonesia

Tính đến sáng 27/3, lực lượng cứu hộ Indonesia đã tìm thấy 5 thi thể, trong đó có cả trẻ em, sau vụ lở đất và lũ lụt tại một ngôi làng trên đảo Java, trong khi 5 người khác vẫn đang mất tích.

Chú thích ảnh
Các thành viên Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia Indonesia tìm kiếm các nạn nhân trong vụ lở đất do mưa lớn ở Cipongkor, tỉnh Tây Java ngày 25/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Thảm họa xảy ra tại làng Cibenda ở Tây Java đêm 24/3 sau khi mưa lớn trút xuống khu vực này trong khoảng 2 giờ. Vụ việc xảy ra khi nhiều người dân làng đang ngủ say. Giới chức địa phương khi đó cho biết 10 dân làng được cho là đã bị đất đá vùi lấp, hàng chục ngôi nhà bị hư hại và hàng trăm người phải sơ tán.

Theo cơ quan giảm nhẹ thiên tai địa phương, cho đến sáng 27/3, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 thi thể. Hiện công tác tìm kiếm người mất tích vẫn đang diễn ra.

Indonesia thường xuyên xảy ra lở đất trong mùa mưa và vấn đề này càng trầm trọng hơn ở một số khu vực do nạn phá rừng và mưa xối xả kéo dài. Đầu tháng này, lũ quét, lở đất trên đảo Sumatra đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và nhiều người vẫn mất tích. Tháng 12 năm ngoái, một vụ lở đất và lũ lụt đã cuốn trôi hàng chục ngôi nhà, đồng thời phá hủy một khách sạn gần Hồ Toba trên đảo Sumatra, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.

Phan An (TTXVN)
Lở đất tại Indonesia khiến 1 người tử vong và 9 người mất tích
Lở đất tại Indonesia khiến 1 người tử vong và 9 người mất tích

Giới chức Indonesia cho biết 1 người đã thiệt mạng và 9 người mất tích sau trận lở đất xảy ra tại một ngôi làng ở tỉnh Tây Java của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN