Tìm thấy 36 thi thể trong vụ chìm phà tại Bănglađét

Quan chức cứu hộ Bănglađét, ông Mahfuzul Haque sáng 14/3 cho biết đến nay lực lượng cứu hộ đã vớt được ít nhất 36 thi thể trong vụ chìm phà Shariatpur ở nước này sáng 13/3, trong đó có 5 phụ nữ và hai trẻ nhỏ.

Lực lượng cứu hộ vớt thi thể hành khách trong vụ chìm phà, ngày 13/3. Ảnh: AFP/TTXVN



Ông Haque cho biết sau khi phà bị chìm, người ta đã cứu được 35 người và khoảng 40 người tự bơi được vào bờ, song số người thiệt mạng trong vụ đắm phà này sẽ còn tăng do hàng chục người hiện vẫn mất tích. Công tác cứu hộ và tìm kiếm người mất tích vẫn đang được khẩn trương tiến hành, song gặp nhiều khó khăn do phà Shariatpur, được đóng từ năm 1991, có trọng tải lớn và chở theo rất nhiều hàng hóa trên boong khi gặp nạn. Theo các nhân chứng, chiếc phà bị chìm chỉ trong vài phút sau khi đâm vào một tàu chở hàng khác trên sông Mehgna, khiến 200 hành khách trên phà khi đó gần như không có cơ hội thoát thân.

Sáng 13/3, chiếc phà chở khoảng 200 hành khách nói trên đã bị đắm trên sông Mehgna, cách thủ đô Đắcca của Bănglađét 27 km về phía Đông Nam. Tháng 4 năm ngoái, cũng có 32 người thiệt mạng trong một vụ chìm phà chở khách trên con sông Mehgna.

TTXVN/Tin Tức

Đắm phà ở Bănglađét, 160 người chết và mất tích
Đắm phà ở Bănglađét, 160 người chết và mất tích

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 150 người mất tích khi một chiếc phà chở khoảng 200 hành khách bị đắm sáng 13/3 trên sông Mehgna, cách thủ đô Đắcca của Bănglađét 27 km về phía Đông Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN