Tiết lộ gây sốc của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson

Chỉ mong đợi được nghỉ hưu và an hưởng tuổi già bên các cháu, nhưng cuối cùng ông Rex Tillerson đã đồng ý đảm nhiệm cương vị Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Tại sao vậy?

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết lần bị triệu tập tới Tháp Trump không lâu sau cuộc bầu cử Mỹ 2016 để "bàn về thế giới và được đề nghị vị trí mới" là lần đầu tiên ông gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đây là chia sẻ mà cựu chủ tịch tập đoàn dầu khí ExxonMobil đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí có khuynh hướng bảo thủ Independent Journal Review trong chuyến thăm châu Á vừa qua.

Chính khách 65 tuổi chia sẻ: “Cuối cuộc trao đổi, khi ông Trump đề nghị vị trí Ngoại trưởng Mỹ, tôi đã rất bất ngờ”. Ông Tillerson cho biết khi đó chỉ mong đợi được nghỉ hưu và an hưởng tuổi già bên các cháu. "Tôi không muốn (đảm nhiệm) vị trí này. Tôi không mưu cầu công việc đó", ông Tillerson nói.

Khi rời Tháp Trump (New York) và quay trở về nhà ở Texas, ông Tillerson liền chia sẻ câu chuyện với vợ là bà Renda St Clair. Bà Renda ngay lập tức khẳng định với chồng rằng ông vẫn còn nhiều việc phải làm thay vì nghỉ hưu.

Ngoại trưởng Tillerson thừa nhận hiện tại ông cảm thấy vợ mình đã đúng.

Nhưng kể từ khi nhận chức Ngoại trưởng, ông Tillerson đã đối mặt với rất nhiều chỉ trích, từ chuyện chưa từng tổ chức họp báo từ ngày nhậm chức 2/2 cho đến quyết định phá thông lệ 50 năm của Bộ Ngoại giao Mỹ khi không đưa đoàn báo chí tháp tùng trong chuyến công du châu Á vừa qua.

Về điều này, Ngoại trưởng Tillerson nêu rõ quan điểm không muốn tiếp xúc nhiều với truyền thông cho đến khi ông có thông điệp cụ thể để công bố.

Ông Tillerson nói với tờ Independent Journal Review: “Tôi hiểu rằng việc thông báo về công tác chúng ta thực hiện vô cùng quan trọng nhưng tôi đồng thời nhận thấy mục đích chính để đưa thông tin là khi đã có kết quả”.

Ngày 21/3, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhận nhiều phàn nàn khi có thông tin rằng ông Tillerson dự kiến không tham dự cuộc họp Ngoại trưởng các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào đầu tháng 4 tại Brussels (Bỉ) mà thay vào đó đến Florida đồng hành cùng Tổng thống Trump đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner liền khẳng định rằng Ngoại trưởng Tillerson sẽ đối thoại cùng người đồng cấp ở các quốc gia khác trong cuộc họp tại Washington ngày 22/3 xoay quanh nội dung chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ông Toner khẳng định Bộ Ngoại giao Mỹ đã đề xuất lịch trình mới cho cuộc họp khác của NATO.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Moskva nói gì về thông tin Ngoại trưởng Mỹ thăm Nga
Moskva nói gì về thông tin Ngoại trưởng Mỹ thăm Nga

Phía Nga "chưa sẵn sàng để xác nhận hay bác bỏ" thông tin về chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN