Thủ tướng Syria bị ám sát hụt

Ngày 29/4, truyền hình quốc gia Syria đưa tin Thủ tướng nước này Wael al-Halqi đã thoát hiểm trong một vụ ám sát xảy ra cùng ngày. Trong khi đó, tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR-trụ sở tại Anh) cho biết một vệ sĩ của ông Halqi thiệt mạng trong vụ việc.

 

Thủ tướng nước này Wael al-Halqi. Ảnh: Internet

 

Theo truyền hình quốc gia Syria, một vụ nổ khủng bố, cụ thể là đánh bom xe, đã nhằm vào đoàn xe của Thủ tướng Halqi khi đoàn xe đang di chuyển qua quận Mazzeh ở thủ đô Damascus. Ông Halqi thoát hiểm, không bị thương tích. Trong một bản tin trực tiếp trên truyền hình, Thủ tướng Syria xuất hiện lành lặn và khỏe mạnh khi có cuộc gặp một số quan chức chính phủ. Tuy nhiên, ông Halqi không cho biết chi tiết về vụ ám sát.

 

Nguồn tin của SOHR cho biết đây dường như là một vụ nổ được kích hoạt từ xa và đã có ít nhất 8 người thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có một vệ sĩ của Thủ tướng Halqi. Một vệ sĩ khác cùng người lái xe bị thương nặng.

 

Vụ ám sát này là hành động bạo lực mới nhất nhằm vào các tướng lĩnh, quan chức cao cấp của Syria. Tháng 12 năm ngoái, quân chống đối thực hiện một vụ nổ gần Bộ Nội vụ ở Damascus làm Bộ trưởng bộ này là tướng Mohammad al-Shaar bị thương nặng. Trong khi đó, vụ tấn công gần nhất và có quy mô lớn ở Damascus là một vụ nổ nghiêm trọng trong ngày 9/4 làm ít nhất 15 người thiệt mạng. Ông Halqi, cựu Bộ trưởng Y tế Syria, được Tổng thống nước này Bashar al-Assad chỉ định vào cương vị Thủ tướng từ tháng 8/2012, thay thế ông Riyad Hijab đã bị cách chức và đào tẩu sang Jordan.

 

Trong một diễn biến khác, mạng tin "Ynetnews" của Ixraen dẫn nguồn Reuters cho biết ngày 29/4, lực lượng của Tổng thống Assad đã đụng độ với quân nổi dậy tại thủ đô Damascus gần một cơ sở bị nghi ngờ liên quan đến chương trình vũ khí hóa học của Syria. Giao tranh xảy ra gần Trung tâm nghiên cứu khoa học ở chân núi Qasioun ở quận Barzeh, phía Bắc Damascus, trong ngày thứ ba của một cuộc tấn công của quân chính phủ nhằm vào các xe của lực lượng chống đối đang tìm cách áp sát khu vực này.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN