Thủ tướng Nhật Bản chưa xem xét khả năng giải tán Hạ viện

Ngày 4/5, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết ông chưa cân nhắc giải tán Hạ viện vào thời điểm này vì đang tập trung giải quyết một số thách thức trong nước như tỷ lệ sinh giảm.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp Hạ viện Nhật Bản tại thủ đô Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại buổi họp báo ở thủ đô Maputo của Mozambique, Thủ tướng Kishida nêu rõ Chính phủ Nhật Bản đang đối mặt với nhiều chương trình nghị sự về chính sách và đang cố gắng hết sức để đạt được tiến bộ trong những vấn đề quan trọng như vậy, do đó ông Kishida khẳng định ông "không có kế hoạch giải tán Hạ viện vào lúc này". 

Thủ tướng Kishida đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh xuất hiện những đồn đoán rằng ông có thể kêu gọi bầu cử sớm ngay sau Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra tại Hiroshima vào ngày 19-21/5 tới.

Ông Kishida đã cam kết tăng gấp đôi chi tiêu cho các chính sách liên quan tới trẻ em bất chấp những hạn chế về ngân sách của Nhật Bản, trong bối cảnh cử tri ngày càng lo ngại rằng chính phủ sẽ thực hiện các đợt tăng thuế quy mô lớn để trang trải những chi phí này.  

Sức khỏe tài chính của Nhật Bản bị đánh giá là yếu kém nhất trong số các nước phát triển lớn, với nợ công lớn hơn gấp đôi quy mô nền kinh tế nước này và cao thứ ba thế giới. Trong khi đó, dữ liệu của Liên hợp quốc cho thấy Nhật Bản có tỷ lệ trẻ em thấp nhất trong số 36 quốc gia có dân số trên 40 triệu người, sau Hàn Quốc với 11,6% và Italy với 12,4%. Sau khi đạt mức cao nhất vào năm 1954 là 29,89 triệu và trải qua thời kỳ bùng nổ số lượng trẻ em thứ hai vào đầu những năm 1970, dân số trẻ em của Nhật Bản đã tiếp tục giảm kể từ năm 1982.

Mozambique là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm 4 nước châu Phi của Thủ tướng Kishida trong nỗ lực tăng cường quan hệ với các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latinh.

Hải Yến (TTXVN)
Hạ viện Nhật Bản thông qua dự toán ngân sách cao kỷ lục cho tài khóa 2023
Hạ viện Nhật Bản thông qua dự toán ngân sách cao kỷ lục cho tài khóa 2023

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 28/2, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự toán ngân sách tài khóa 2023 có tổng trị giá lên tới 114.380 tỷ yen (khoảng 862 tỷ USD), cao nhất từ trước tới nay. Đây là năm thứ 11 liên tiếp ngân sách thường niên của nước này tăng cao kỷ lục và là năm thứ 5 liên tiếp ở mức trên 100.000 tỷ yen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN