Thủ tướng Campuchia ấn định thời điểm bầu cử toàn quốc

Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen ngày 8/8 cho biết cuộc bầu cử tới đây của nước này sẽ được tổ chức vào ngày 29/7/2018.

Cuộc bầu cử tới đây của Campuchia sẽ được tổ chức vào ngày 29/7/2018.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố: “Do Hiến pháp quy định rằng nhiệm kỳ của Quốc hội là 5 năm và Quốc hội sẽ không bị giải thể trước khi kết thúc nhiệm kỳ trừ khi chính phủ bị giải thể 2 lần trong thời gian 12 tháng, tôi đã sẵn sàng tuyên bố ngày 29/7/2018 là ngày bầu cử”. Thủ tướng Hun Sen cũng kêu gọi người dân Campuchia đăng ký cho cuộc bầu cử địa phương vào ngày 4/6/2017 và bầu cử toàn quốc vào năm 2018.

Campuchia tổ chức bầu cử toàn quốc 5 năm một lần. Trong cuộc bầu cử ngày 28/7/2013, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của Thủ tướng Hun Sen đã giành được 68 ghế trong tổng số 123 ghế trong Quốc hội, trong khi đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) giành được 55 ghế.

TTXVN/Tin Tức
Thủ tướng Campuchia kiện thủ lĩnh đối lập Sam Rainsy
Thủ tướng Campuchia kiện thủ lĩnh đối lập Sam Rainsy

Thủ tướng Campuchia đã kiện thủ lĩnh đảng đối lập Sam Rainsy đang sống lưu vong vì cáo buộc Chính phủ đứng sau vụ sát hại nhà phân tích Kem Ley.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN