Thủ tướng Australia lên đường thăm Nhật Bản

Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 17/11 sẽ bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản 2 ngày theo lời mời của người đồng cấp Suga Yoshihide nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh.

Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo nước ngoài tới Nhật Bản kể từ khi Thủ tướng Suga Yoshihide lên cầm quyền vào ngày 16/9.

Chú thích ảnh
 Thủ tướng Australia Scott Morrison. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong khuôn khổ chuyến thăm, dự kiến Thủ tướng Scott Morrison sẽ hội đàm với Thủ tướng Suga Yoshihide, trong đó hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và khả năng nối lại các hoạt động đi lại giữa hai nước vốn bị hạn chế do ảnh hưởng của đại dịch này.

Đặc biệt, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận và có khả năng đạt được đồng thuận cuối cùng về việc ký kết Thỏa thuận tiếp cận qua lại (RAA) nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và quân đội Australia đến thăm để đào tạo và tiến hành các hoạt động quân sự chung.

Trả lời báo giới trước chuyến thăm, Thủ tướng Morrison cho biết chuyến thăm Nhật Bản lần này là cơ hội quan trọng để xây dựng mối quan hệ đặc biệt với Thủ tướng Suga và tăng cường củng cố hợp tác với Nhật Bản về chính trị, kinh tế và an ninh.    

Trong khi đó, Chánh văn phòng Nội các Katsunobu Kato, người phát ngôn hàng đầu của Chính phủ Nhật Bản, đánh giá Australia là đối tác chiến lược đặc biệt chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược và giá trị quan cơ bản với Nhật Bản, do đó các cuộc thảo luận trong chuyến thăm sẽ tập trung vào các nội dung liên quan tới chính trị, an ninh và kinh tế. 

Theo nhận định của giới quan sát hai nước, một trọng tâm trong chuyến thăm Nhật Bản lần này của Thủ tướng Australia là vấn đề hợp tác an ninh tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trả lời Đài NHK, Giáo sư Thomas Wilkins thuộc Đại học Sydney cho rằng Canberra rất coi trọng vai trò của Tokyo, xác định Nhật Bản là đối tác quan trọng thứ 2 của Australia, chỉ sau đồng minh Mỹ.

Do vậy, Thủ tướng Morrison muốn nhanh chóng xây dựng mối quan hệ công việc với người đồng cấp Suga để thúc đẩy nhanh hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên cùng có lợi ích chung.

Bùi Hà (TTXVN)
Thủ tướng Australia đánh giá cao vai trò của ASEAN trong quá trình phục hồi hậu COVID-19
Thủ tướng Australia đánh giá cao vai trò của ASEAN trong quá trình phục hồi hậu COVID-19

Trong một thông báo ngày 13/11, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết ông sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Australia lần thứ 37 và Hội nghị cấp cao Đông Á theo hình thức trực tuyến cùng với các đối tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào ngày 14/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN