Thủ tướng Australia Anthony Albanese phát biểu tại Sydney. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Phát biểu tại một buổi họp báo ở thành phố Sydney, Thủ tướng Albanese nhấn mạnh Australia cần “làm nhiều hơn nữa” để loại bỏ khỏi xã hội chủ nghĩa bài Do Thái và các hình thức kích động thù hận. Theo ông, Chính phủ Australia sẽ thúc đẩy một loạt cải cách pháp lý nhằm quy định rõ ràng và chặt chẽ hơn nữa hình thức xử lý và truy tố các trường hợp kích động phát ngôn thù hận và bạo lực. Trong đó, chính phủ sẽ xem xét trao thêm quyền hạn cho các cơ quan chức năng nhằm xử lý các giáo sĩ cực đoan, siết chặt quy định về cấp và hủy thị thực đối với những cá nhân kích động phát ngôn thù hận và bạo lực, đồng thời xây dựng một cơ chế nhằm xử lý các tổ chức có lãnh đạo liên quan đến kích động thù hận. Ngoài ra, các hành vi “kỳ thị nghiêm trọng” dựa trên chủng tộc cũng sẽ được đề xuất đưa vào diện tội phạm liên bang.
Nhà lãnh đạo Australia đưa ra hàng loại các hướng đi cải cách như trên sau khi dư luận trong nước và quốc tế bàng hoàng và rúng động trước vụ tấn công nhằm vào một sự kiện mừng lễ Hanukkah của cộng đồng Do Thái tại bãi biển Bondi, thành phố Sydney hôm 14/12 vừa qua. Vụ việc khiến 15 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Theo điều tra ban đầu, 2 nghi phạm là Sajid Akram (50 tuổi) và con trai Naveed Akram (24 tuổi) bị cáo buộc nổ súng vào đám đông. Trong đó, cảnh sát Australia cho biết đã truy tố nghi phạm Naveed Akram với 59 tội danh, trong đó có 15 tội danh giết người và 1 tội thực hiện hành vi khủng bố. Cha của đối tượng này là Sajid Akram đã bị cảnh sát bắn hạ tại hiện trường.
Trong thông báo ngày 16/12, giới chức Australia cho biết các đánh giá ban đầu cho thấy 2 nghi phạm trong vụ việc dường như chịu ảnh hưởng từ tư tưởng cực đoan của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng. Nhà chức trách đã tìm thấy 2 lá cờ IS cùng các thiết bị nổ tự chế trong chiếc xe thuộc sở hữu của Naveed.
Vụ tấn công tại bãi biển Bondi được coi là vụ xả súng nghiêm trọng nhất tại Australia trong gần 3 thập kỷ, làm dấy lên lo ngại về xu hướng gia tăng các hành vi bài Do Thái cũng như những thách thức trong công tác phòng ngừa chủ nghĩa cực đoan bạo lực tại quốc gia này.
Cùng ngày, cảnh sát bang New South Wales (NSW) của Australia cho biết đã chặn kiểm tra 2 ô tô tại khu vực Tây Nam thành phố Sydney sau khi nhận được tin báo về khả năng xảy ra một “hành vi bạo lực”, đồng thời xác nhận 7 người đang hỗ trợ công tác điều tra và chưa phát hiện mối liên hệ nào với vụ tấn công tại bãi biển Bondi.
Trong khi đó, Israel đã cử một đoàn chuyên gia sang Australia nhằm hỗ trợ cộng đồng địa phương khắc phục hậu quả và tăng cường khả năng phục hồi sau khủng hoảng. Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn thông báo ngày 18/12 của Chính phủ Israel cho biết, đoàn công tác do Cơ quan Do Thái tại Israel phối hợp với Bộ Các vấn đề Cộng đồng Do Thái ở nước ngoài và Chống bài Do Thái của Israel triển khai. Đoàn được điều động thông qua nền tảng JReady - cơ chế phối hợp ứng phó khẩn cấp và xây dựng năng lực chống chịu cho các cộng đồng Do Thái trên toàn cầu.
Đoàn chuyên gia đã tới Sydney và bắt đầu triển khai các hoạt động thực địa, làm việc trực tiếp với các tổ chức cộng đồng Do Thái và cơ quan chức năng địa phương để đánh giá nhu cầu trước mắt, hỗ trợ tâm lý và xây dựng các biện pháp phục hồi lâu dài.
Song song với hoạt động của đoàn chuyên gia, nền tảng JReady đã kích hoạt các đường dây hỗ trợ tâm lý, phối hợp với Trung tâm Sang chấn và Khả năng phục hồi NATAL của Israel. Các đường dây này cung cấp hỗ trợ tinh thần cho người Israel đang sinh sống tại Australia cũng như công dân Australia đang ở Israel.