Thủ tướng Anh khẳng định có thể dỡ bỏ các hạn chế đúng kế hoạch

Ngày 28/6, Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định nước này có thể dỡ bỏ hầu hết các hạn chế phòng, chống COVID-19 theo đúng kế hoạch vào ngày 19/7 tới.

Chú thích ảnh
Hành khách tại sân bay quốc tế Heathrow ở London, Anh ngày 19/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính phủ Anh hy vọng có thể mở cửa trở lại nền kinh tế vào tuần trước, song do số ca nhiễm mới ngày một tăng, chủ yếu do sự lây lan của biến thể Delta, kế hoạch này đã được lùi lại cho đến ngày 19/7. Phát biểu với báo giới cùng ngày, tân Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid cũng bày tỏ mong muốn nước này có thể dỡ bỏ các hạn chế càng sớm càng tốt.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Bồ Đào Nha thông báo du khách Anh nếu chưa tiêm đầy đủ các mũi vaccine ngừa COVID-19, khi đến nước này sẽ phải cách ly 2 tuần. Biện pháp này sẽ có hiệu lực cho đến ít nhất là ngày  11/7, nguyên nhân là do lo ngại biến thể Delta.

Trước đó 1 ngày, nhà chức trách Bồ Đào Nha cho biết các trường học tại 5 thị trấn thuộc vùng Algarve - vốn nổi tiếng với các bãi biển ngập nắng, sẽ phải đóng cửa nhằm khống chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2.  

Tại Nga, cũng từ ngày 28/6, khách hàng khi đến các quán cà phê ở Moskva buộc phải xuất trình mã QR theo đúng quy định bởi các quán cà phê chỉ được phục vụ khách hàng đã được tiêm chủng, có miễn dịch hoặc có xét nghiệm âm tính với COVID-19. Các hạn chế này cũng được áp dụng tại các quán bar và nhà hàng trong bối cảnh nhà chức trách Moskva đang nỗ lực không chế các ca nhiễm mới.  

Do mới được triển khai, nên hiện các cơ sở dịch vụ ăn, uống vẫn được phép phục vụ khách hàng không có mã QR ở khu vực ngoài trời cho đến ngày 12/7.

Trong 24 giờ qua, thủ đô Moskva ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất từ trước tới nay, với 124 ca, trong bối cảnh nước này đang đương đầu với làn sóng dịch thứ ba. Số ca tử vong tăng cao kỷ lục do biến thể Delta phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ đã làm gia tăng số ca nhiễm ở Nga. Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận thêm 21.650 ca mắc mới và 611 ca tử vong do COVID-19, đưa tổng số ca bệnh ở nước này lên 5.472.941 và 133.893 ca tử vong.

Tại châu Á, ngày 28/6, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin có bài phát biểu đề cập đến 4 sáng kiến mới nhằm thúc đẩy Chương trình tiêm chủng quốc gia ngừa COVID-19 (NIP).

Theo phóng viên TTXVN tại Kualar Lumpur, trước tiên, NIP sẽ được cấp thêm tiền để tăng nguồn cung vaccine nhằm đảm bảo lượng vaccine sẽ đủ cung cấp cho khoảng 130% dân số cả nước. Chính phủ sẽ mở thêm 29 trung tâm tiêm chủng vào 341 trung tâm hiện tại, cũng như triển khai hoạt động trung tâm tiêm chủng lưu động, di động và tiêm tại nhà. Các khu công nghiệp và công ty được khuyến khích tận dụng địa điểm làm trung tâm tiêm chủng, tạo điều kiện cho đối tượng công nhân. Thủ tướng Muhyiddin nêu rõ chính phủ sẽ cung cấp vaccine, trong khi các công ty và nhà máy sẽ phải tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình tiêm chủng về mặt hậu cần, đồng thời cho biết thêm rằng sáng kiến này rất quan trọng trong việc hạn chế sự lây lan của COVID-19 tại nơi làm việc. 

Cuối cùng, để đảm bảo những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương sẽ được tiêm chủng càng sớm càng tốt, chính phủ sẽ sẽ hỗ trợ 30 ringgit (0,24 USD)/người cho các nhóm dễ bị tổn thương như người tàn tật và người cao tuổi để đi taxi đến nơi tiêm chủng.

Tính đến ngày 26/6, Malaysia đã tiêm 7 triệu liều vaccine cho 5 triệu người. Hiện tỷ lệ tiêm chủng tại nước này đạt trung bình trên 200.000 liều/ngày trong 7 ngày qua.

Hằng Linh - Ngọc Hà (TTXVN)
Anh dỡ bỏ lệnh cấm đối với các chuyến bay đến từ Bồ Đào Nha
Anh dỡ bỏ lệnh cấm đối với các chuyến bay đến từ Bồ Đào Nha

Ngày 15/3, Bộ Giao thông Anh thông báo đã đưa Bồ Đào Nha ra khỏi "danh sách đỏ" của vùng England, đồng thời dỡ bỏ lệnh cấm đối với các chuyến bay đến từ quốc gia này trong bối cảnh nguy cơ biến thể mới xâm nhập vào nước này đã giảm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN