Thị trưởng Nam Kinh, Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

Ngày 16/10, Bộ Giám sát Trung Quốc cho biết, Thị trưởng thành phố Nam Kinh đang bị điều tra vì những vi phạm về kinh tế. Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến chiến dịch chống tham nhũng mà chính quyền Trung Quốc đang nỗ lực triển khai.

Ông Ji Jianye tại buổi lễ nhận số tiền tài trợ 15.3 triệu USD từ tỉ phú giàu nhất Trung Quốc Wang Jianlin (Vương Kiến Lâm) để thực hiện dự án khôi phục lại Tháp Gốm Nam Kinh. Ảnh: Xinhua.


Bộ Giám sát Trung Quốc không đưa ra chi tiết sau tuyên bố trên. Nhưng các nguồn tin báo chí tại nước này cho rằng, ông Ji Jianye bị điều tra vì những cáo buộc liên quan đến “vi phạm kỉ luật đảng” - thuật ngữ dùng để chỉ tội tham ô, hối lộ, biển thủ công quỹ.

Trang mạng tờ Nhân dân Nhật báo cho biết, ông Ji Jianye bị tình nghi có liên quan đến khoản tham nhũng khoảng 20 triệu tệ (hơn 3 triệu USD). Nam Kinh là thủ phủ tỉnh Giang Tô, một trung tâm công nghiệp chủ chốt của Trung Quốc, đồng thời cũng là tỉnh mắc nợ nhiều nhất cả nước. Chức vụ thị trưởng của ông Jianye tương đương hàm thứ trưởng.

Ngay từ khi lên nắm quyền hồi tháng 3 vừa qua, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gọi tham nhũng là một mối đe dọa đối với sự tồn vong của Đảng, và cam kết sẽ truy quét từ “những con hổ” cho đến “những con ruồi” phạm tội này.


HT (Reuters, AP)


Xét xử nguyên Phó Tỉnh trưởng Cát Lâm, Trung Quốc
Xét xử nguyên Phó Tỉnh trưởng Cát Lâm, Trung Quốc

Toà án nhân dân trung cấp số 1 thành phố Bắc Kinh đã bắt đầu mở phiên xét xử công khai đối với nguyên Phó Tỉnh trưởng thường trực Cát Lâm, Điền Học Nhân, về tội nhận hối lộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN