Thái Lan - Campuchia tiếp tục giao tranh

Chiều 26/4, giao tranh tiếp tục nổ ra giữa binh sĩ Campuchia và Thái Lan tại khu vực gần đền Preah Vihear ở khu vực biên giới đang tranh chấp.
Theo chuẩn tướng Thul Sovan, Phó Tư lệnh Sư đoàn số 3 của quân đội Campuchia đóng tại khu vực gần đền Preah Vihear, đụng độ xảy ra lúc 13 giờ 40 phút (giờ địa phương).

Binh lính Campuchia đóng tại khu vực biên giới tranh chấp với Thái Lan ngày 26/4.
Ảnh: AFP-TTXVN

Người phát ngôn của Hội đồng Bộ trưởng Campuchia, ông Phay Siphan, cho biết, trước đó ba máy bay quân sự của Thái Lan đã hoạt động ở khu vực này và sau đó lực lượng mặt đất của Thái Lan bắt đầu bắn rốckét và đạn pháo vào khu vực núi Phnom Troap và Veal Intry mà Campuchia tuyên bố chủ quyền. Cuộc giao tranh kéo dài khoảng 20 phút, khiến 8 binh sĩ Campuchia và 5 binh sĩ Thái Lan thiệt mạng, 1 binh sĩ Campuchia mất tích.

Trong khi đó, các quan chức quốc phòng Thái Lan cho biết quân đội hai bên đã giao tranh tại khu vực gần các đền Ta Moan và Ta Krabei (Campuchia gọi là Ta Mon Thom và Ta Kwai), cách đền Preah Vihear 150 km về phía tây, khiến 7 binh sĩ Thái Lan bị thương.

Phóng viên TTXVN tại Thái Lan dẫn lời Ngoại trưởng nước này Kasit Piromya cho biết nước này sẽ xem xét lại các chính sách đối với Campuchia như thương mại, trạm kiểm soát biên giới và hợp tác ở mọi cấp độ nhưng không bao gồm quan hệ ngoại giao. Phát biểu sau chuyến thăm các bản làng của Thái Lan bị ảnh hưởng bởi giao tranh tại tỉnh biên giới Surin, ông Kasit cho biết Thái Lan đã liên hệ với các quan chức Campuchia ở các cấp để đưa ra kế hoạch ngừng bắn. Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan cũng bày tỏ sẵn sàng đàm phán với người đồng cấp Campuchia thông qua cuộc họp của Ủy ban biên giới chung tại một nước thứ ba.

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Campuchia cho biết, người phát ngôn chính phủ Hoàng gia, Bộ trưởng Thông tin Campuchia, ông Khieu Kanharith, khẳng định việc Thái Lan tiến hành chiến tranh xâm lược Campuchia là do phái quân sự Thái Lan khởi động nhằm giành ưu thế trong cuộc bầu cử sắp tới ở nước này.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Campuchia đã phát đi một thông cáo báo chí, trong đó cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia và Thái Lan sẽ gặp nhau trong thời gian sớm nhất tại Phnôm Pênh để đàm phán về vụ xung đột vũ trang ở khu vực biên giới giữa hai nước.

Quang Minh (Tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN