Thái Lan biến đường sắt trên cao bỏ hoang thành công viên

Chính quyền thủ đô Bangkok (Thái Lan) vào ngày 24/6 đã khai trương Công viên Bầu trời Chao Phraya được xây dựng trên nền tuyến đường sắt trên cao bỏ hoang đã 30 năm.

Chú thích ảnh
Người dân tản bộ tại Công viên bầu trời Chao Phraya. Ảnh: Bangkok Post

Kênh RT (Nga) cho biết Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã đến dự lễ khai trương Công viên bầu trời Chao Phraya nằm bên bờ sông Chao Phraya nổi tiếng.

Dưới đây là video về những ngày đầu mở cửa của Công viên bầu trời Chao Phraya (nguồn: RT)

Tuyến đường sắt đô thị trên cao này xây dựng từ năm 1984 nhưng chưa được hoàn thành và bị bỏ hoang trong hơn 30 năm. Sau đó, cách đây vài năm chính quyền Bangkok đã nghĩ ra ý tưởng xây dựng công viên trên công trình này.

Quá trình thi công diễn ra trong 1 năm với chi phí 130 triệu baht.

Hà Linh/Báo Tin tức
Cuba tiến hành nghiên cứu gen các bệnh nhân COVID-19
Cuba tiến hành nghiên cứu gen các bệnh nhân COVID-19

Để đánh giá tiến triển và chất lượng cuộc sống của các bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2, cũng như đánh giá về ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với các nhóm gen, Cuba đang tiến hành nghiên cứu gen kết hợp với hồ sơ lâm sàng, dịch tễ và sinh học phân tử của những bệnh nhân này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN