Tây Ban Nha không có kế hoạch tiến hành bầu cử trước thời hạn

Ngày 4/6, một quan chức thân cận với tân Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết ông Sanchez không có kế hoạch tiến hành một cuộc bầu cử trước thời hạn.

Tân Thủ tướng Pedro Sanchez (trái) và Thủ tướng mới bị phế truất Mariano Rajoy (thứ 2, phải) tại lễ tuyên thệ nhậm chức trước Vua Felipe VI ở Cung điện Zarzuela ở Madrid ngày 2/6. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN

Phát biểu trên Đài phát thanh COPE, ông Jose Luis Abalos, được cho là cánh tay phải của Thủ tướng Sanchez nêu rõ: "Việc cầm quyền chỉ với 84 nghị sĩ rõ ràng là điều khác thường, song tình hình chính trị vẫn rất phân mảnh và mọi điều đều cho thấy một cuộc bầu cử mới sẽ không giải quyết được điều đó".

Đảng Xã hội của ông Sanchez chỉ nắm giữ 84 ghế trong tổng số 350 ghế tại Quốc hội. Theo giới quan sát, điều này sẽ khiến ông Sanchez gặp rất nhiều khó khăn trong việc thành lập nội các và chính phủ mới sẽ ở thế yếu.

Ngày 2/6, ông Pedro Sanchez, lãnh đạo đảng Xã hội - đảng đối lập chính ở Tây Ban Nha, đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng mới của nước này, một ngày sau khi Quốc hội Tây Ban Nha phế truất ông Mariano Rajoy trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Ông Rajoy đã trở thành vị thủ tướng đầu tiên ở Tây Ban Nha thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm kể từ khi nước này chuyển sang nền dân chủ.

Trước đó, đảng Xã hội đã kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Rajoy sau khi đảng Nhân dân (PP) cầm quyền bị tòa án kết tội hưởng lợi từ những quỹ bất hợp pháp trong một đường dây hối lộ liên quan đến các cựu quan chức của đảng PP trong giai đoạn 1999 - 2005.


TTXVN/Báo Tin tức
Tây Ban Nha: Chính quyền mới tại vùng Catalonia nhậm chức
Tây Ban Nha: Chính quyền mới tại vùng Catalonia nhậm chức

Ngày 2/6, chính quyền mới của vùng Catalonia thuộc Tây Ban Nha đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, động thái mở đường để chính quyền trung ương ở Madrid chấm dứt sự lãnh đạo trực tiếp đối với khu vực tự trị này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN