Tàu hải giám Trung Quốc tiếp tục tới gần đảo tranh chấp với Nhật

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết ngày 23/10, bốn tàu hải giám của Trung Quốc tiếp tục xuất hiện tại vùng biển gần quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.


Tàu hải giám của Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo tranh chấp Senkaku, mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, ngày 20/10. Ảnh: AFP/TTXVN



Theo nguồn tin trên, tàu Trung Quốc đi vào vùng biển tiếp giáp đảo Uotsuri, đảo lớn nhất trong chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư và lưu lại khu vực này trong khoảng 15 phút. Đây là ngày thứ tư liên tiếp tàu Trung Quốc xuất hiện tại khu vực này.

Căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc liên quan đến chủ quyền đối với chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư leo thang sau khi Tokyo công bố mua lại ba trong số năm đảo thuộc quần đảo này hồi giữa tháng Chín vừa qua. Kể từ đó, hai bên thường xuyên có những động thái cứng rắn, khiến tranh cãi ngoại giao ngày càng nghiêm trọng.


TTXVN/Tin tức
Tranh chấp Nhật - Trung có dẫn tới chiến tranh?

Tờ "Bưu điện Giacácta" (Inđônêxia) số ra mới đây đã đăng bài giới thiệu quan điểm của một học giả Inđônêxia - ông Asra Virgianita, Giảng viên Khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học Inđônêxia (UI), đồng thời là nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản của UI...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN