Syria nối lại hoạt động sơ tán sau vụ đánh bom đẫm máu ở Aleppo

Syria ngày 19/4 nối lại hoạt động sơ tán tại các thị trấn bị bao vây ở nước này, một tuần sau khi xảy ra vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào đoàn xe chở người sơ tán gần thành phố Aleppo khiến ít nhất 126 người thiệt mạng, trong đó có 68 trẻ em.

Đoàn xe chở người tị nạn ở Aleppo ngày 15/4. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo truyền thông quân đội Syria, khoảng 45 chiếc xe đã khởi hành từ 2 thị trấn Fuaa và Kafraya do chính phủ kiểm soát thuộc tỉnh Idlib đã tới địa điểm trung chuyển ở phía tây thành phố Aleppo, giáp ranh tỉnh Rashidin hiện do lực lượng phiến quân chiếm giữ, trong khi 11 chiếc xe khác chở các tay súng đối lập đã rời Madaya và Zabadani gần Damascus, đến tỉnh Idlib do phiến quân kiểm soát ở miền Bắc.
 
Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cũng xác nhận hoạt động sơ tán đã được nối lại, theo đó, đã có 3.000 người rời khỏi 2 thị trấn Fuaa và Kafraya và 300 người rời khỏi Zabadani và Madaya.

Rashidin là nơi xảy ra vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào đoàn xe chở người sơ tán hôm 15/4. Trong số những người thiệt mạng, có 109 người đang đi sơ tán, số còn lại là phiến quân và nhân viên cứu trợ.

Những người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện ở gần khu vực do phiến quân chiếm đóng và Aleppo. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ đánh bom nói trên, song Chính phủ Syria cáo buộc "các phần tử khủng bố" gây ra vụ việc trên.

Hoạt động sơ tán là một phần trong thỏa thuận đạt được hồi tháng trước giữa Chính phủ Syria và phe nổi dậy, do Qatar và Iran làm trung gian. Theo thỏa thuận, hơn 30.000 người sẽ được đưa ra khỏi 4 thị trấn bị bao vây nói trên. Toàn bộ 16.000 người dân ở Fuaa và Kafraya sẽ rời đi và được đưa tới Aleppo, tỉnh ven biển Latakia hoặc Damascus hiện do quân chính phủ kiểm soát.


Trong khi đó, người dân tại Madaya và Zabadani có thể lựa chọn ở lại, những người rời đi sẽ được đưa tới khu vực của phe đối lập tại Idlib. Đây là thỏa thuận mới nhất trong một loạt nỗ lực được Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad coi là biện pháp tốt nhất nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực sau hơn 6 năm xảy ra xung đột ở quốc gia Trung Đông này.

Cùng ngày, Đài truyền hình nhà nước Syria đưa tin một vụ nổ đã xảy ra ở quận Salah al-Din, từng bị phiến quân chiếm đóng thuộc Aleppo khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 32 người bị thương, song không cho biết thông tin chi tiết.

TTXVN/Tin Tức
Rúng động cảnh nhiếp ảnh gia bất lực khuỵu gối bên em bé Syria chết vì bom
Rúng động cảnh nhiếp ảnh gia bất lực khuỵu gối bên em bé Syria chết vì bom

Một lần nữa tội ác chiến tranh lại được khắc họa chân thực, đau đớn đến tận cùng tâm cam qua những bức ảnh chụp lại vụ đánh bom đoàn xe sơ tán người tị nạn Syria hôm 15/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN