Syria chuyển giao kế hoạch tiêu hủy vũ khí hóa học sớm hơn thời hạn

Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) ngày 27/10 cho biết Syria đã chuyển giao bản kế hoạch chi tiết về việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học của nước này, theo thỏa thuận Nga-Mỹ nhằm ngừng các cuộc tấn công quân sự vào Syria.

Thông báo của OPCW xác nhận ngày 24/10, Syria đã đệ trình lên tổ chức gồm 41 quốc gia thành viên có trụ sở tại La Haye (Hà Lan) này bản kế hoạch tổng thể chi tiết chính thức liên quan tới chương trình vũ khí hóa học của Damascus, sớm hơn ba ngày so với thời hạn được yêu cầu. Theo OPCW, văn kiện của Syria "cung cấp cơ sở để lập kế hoạch cho việc tiêu hủy một cách hệ thống, tuyệt đối và được thẩm định đối với các loại vũ khí hóa học và các cơ sở sản xuất".

(Ảnh chụp qua truyền hình Syria): Thanh sát viên thuộc OPCW làm việc tại một cơ sở không được tiết lộ ở Syria, ngày 10/10/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Hội đồng điều hành OPCW sẽ quyết định tiến độ tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria trước ngày 15/11. Tổ chức này cũng chịu trách nhiệm giám sát việc tiêu hủy các loại vũ khí hóa học của Syria, dự kiến hoàn thành trước giữa năm 2014 theo một nghị quyết được Liên hợp quốc (LHQ) thông qua cuối tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, OPCW không công bố chi tiết bản kế hoạch của Syria, cũng như chưa quyết định sẽ tiêu hủy các loại vũ khí trên bằng cách nào và tại địa điểm nào.

Trước đó, chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đã chuyển giao bản kê khai sơ bộ các loại vũ khí hóa học cũng như 23 cơ sở có liên quan tới loại vũ khí trên khi quyết định gia nhập OPWC hồi tháng 9/2013. Tính đến thời điểm hiện tại, LHQ và OPCW đã khảo sát được hầu hết các cơ sở.

Syria được cho là đang sở hữu khoảng 1.000 tấn vũ khí hóa học, trong đó có hơi độc lò và khí sarin. Dự kiến, toàn bộ tiến trình tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria trải qua ba giai đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu đang được tiến hành khẩn trương với việc khảo sát 23 cơ sở với dự kiến sẽ hoàn tất trước cuối tháng này. Giai đoạn hai sẽ thành lập Ủy ban hỗn hợp LHQ - OPCW và chỉ định Điều phối viên chung. Giai đoạn ba phức tạp nhất vì liên quan đến tiến trình tiêu hủy toàn bộ số vũ khí hóa học khổng lồ của Syria với dự kiến sẽ kéo dài từ ngày 1/11 tới đến hết tháng 6/2014.

* Phe đối lập đặt điều kiện tham dự Hội nghị Geneva II

Việc Syria chuyển giao bản kế hoạch chi tiết về việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học được đưa ra trong bối cảnh Nga và Mỹ đang đẩy mạnh các nỗ lực tổ chức Hội nghị hòa bình quốc tế về Syria tại Geneva (Thụy Sĩ) - còn được gọi là Hội nghị Geneva II - vào cuối tháng tới nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài suốt 31 tháng qua, cướp đi sinh mạng của khoảng 115.000 người và buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa lánh nạn.

Tuy nhiên, sự kiện này đang vấp phải "chướng ngại vật" là chính những người trong cuộc. Trong một tuyên bố mới đây, Tổng thống Bashar al-Assad cho biết hiện chưa có "các yếu tố thích hợp" cho thấy Hội nghị Geneva II sẽ thành công và cũng chưa có thời điểm nào được ấn định để tiến hành sự kiện này. Ông cũng đặt vấn đề rằng lực lượng đối lập sẽ đại diện như thế nào cho nhân dân Syria khi họ chỉ sống ở nước ngoài và tuyên bố kiểm soát 70% lãnh thổ Syria thông qua các cuộc chiến tranh trên thực địa.

Trong khi đó, phe đối lập cũng tuyên bố sẽ chỉ tham gia Hội nghị Geneva II nếu ông Assad đồng ý từ chức và chính quyền Damascus trả tự do cho các phụ nữ và trẻ em đang bị giam giữ trong tù.

Các vụ tấn công bạo lực vẫn tiếp tục diễn ra ở Syria. Cơ quan giám sát nhân quyền Syria cho biết các phần tử có liên quan tới mạng lưới khủng bố al-Qaeda đã tấn công quân đội chính phủ và chiếm được thị trấn Sadad - khu vực có đông người Cơ đốc giáo sinh sống ở phía Bắc thủ đô Damascus. Sadad được xem là địa điểm chiến lược của các phần tử nổi dậy do gần trục đường cao tốc phía Bắc Damascus, phần khác là do có đông người Cơ đốc giáo - ủng hộ Tổng thống Bashar Assad - sinh sống.


TTXVN/Tin tức

Nội chiến Syria lan sang Tripoli, Liban
Nội chiến Syria lan sang Tripoli, Liban

Ít nhất 16 người thiệt mạng và 80 người bị thương trong ngày xung đột bạo lực thứ bảy liên tiếp tại thành phố Tripoli của nước này, giữa những người ủng hộ và phản đối Tổng thống Bashar al-Assad của Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN