Thủ tướng Malaysia:

Sức mạnh của ASEAN nằm ở sự bền bỉ và được thử thách qua thời gian

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, ngày 8/4, Hội nghị Đầu tư ASEAN đã khai mạc tại Kuala Lumpur.  

Đây là một trong những sự kiện quan trọng đầu tiên trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (AFMGM) lần thứ 12. Thủ tướng Malaysia, đồng thời cũng là Bộ trưởng Tài chính Anwar Ibrahim đã tham dự và có bài phát biểu, đánh giá về bối cảnh đầu tư tại ASEAN.

Chú thích ảnh
Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Malaysia Anwar Ibrahim phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hằng Linh/PV TTXVN tại Malaysia

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Anwar cho rằng hệ thống thương mại toàn cầu đang chịu áp lực rất lớn khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã công bố chính sách thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu. Theo ông Anwar, mặc dù các nước thành viên ASEAN đều có ý định duy trì quan hệ đối tác thương mại với Mỹ, song ASEAN sẽ cùng nhau làm mọi cách để bảo vệ lợi ích kinh tế của mình.

Điều này bao gồm việc chủ động hợp tác với Mỹ để đạt được kết quả có lợi cho cả hai bên, đồng thời đa dạng hóa và củng cố mối quan hệ của các nước thành viên với tất cả các thị trường thương mại lớn trên khắp Liên minh châu Âu (EU), châu Á, khu vực Trung Đông và châu Phi.

Ông Anwar khẳng định toàn cầu hóa từng được cho là đang phát triển, giờ dường như đang thoái lui. Chủ nghĩa bảo hộ đang trỗi dậy, các chuỗi cung ứng đang được định hình lại. Trong bối cảnh này, ASEAN nổi lên như một tia hy vọng với nhiều động lực phát triển tích cực. ASEAN là một khu vực thịnh vượng, bền vững và toàn diện. Điều này đòi hỏi ý chí chính trị, nghiêm túc, sự kiên cường và sự may mắn. Nó cũng đòi hỏi sự tiến triển nhanh chóng trong các sáng kiến ở cấp tiểu vùng.

Đánh giá về sức mạnh của ASEAN, Thủ tướng Anwar cho rằng, sức mạnh chung không nằm ở sự kịch tính, mà nằm ở sự bền bỉ đã vượt qua chiến tranh, khủng hoảng và đảo chính trong gần 6 thập kỷ qua kể từ khi tổ chức khu vực này được thành lập hồi năm 1967. Ông bày tỏ hy vọng cùng nhau, ASEAN có đủ khả năng để ứng phó với chính sách thuế quan mới của Mỹ.

Ông khẳng định, chính sách thuế quan của Tổng thống Trump không phải là thách thức đầu tiên đối với chủ nghĩa đa phương, cũng không phải là thách thức cuối cùng, nhưng nếu ASEAN có thể giữ vững lập trường - cởi mở, thực tế và gắn kết, khu vực này có thể là một trong những khu vực cuối cùng tin vào một thế giới hoạt động tốt hơn khi cùng nhau hợp tác.

Ngay sau bài phát biểu của Thủ tướng Anwar, Bộ trưởng Tài chính thứ hai của Malaysia Amir Hamzah Azizan đã chủ trì phiên thảo luận với chủ đề “Chính sách vĩ mô về cấu trúc của ASEAN: Cải cách so với các biện pháp mở rộng”. Ngoài ra, trong khuôn khổ hội nghị trên cũng diễn ra rất nhiều các phiên thảo luận khác liên quan đến vấn đề tài chính, ngân hàng và đầu tư như “Sự thích ứng của chuỗi cung ứng” “Thúc đẩy hội nhập tài chính ASEAN: Chất xúc tác cho thương mại và đầu tư”… do Ngân hàng Trung ương Malaysia chủ trì.

Chú thích ảnh
Diễn giả tham luận tại Hội nghị Đầu tư ASEAN tại Malaysia. Ảnh: Hằng Linh/PV TTXVN tại Malaysia

Theo Ban tổ chức, khoảng 300 đại biểu, bao gồm các bộ trưởng Tài chính ASEAN, các thống đốc Ngân hàng Trung ương, quan chức từ các tổ chức tài chính quốc tế của các nước thành viên ASEAN và đại diện khu vực tư nhân, tham dự AFMGM 12 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur từ ngày 7 - 10/4.

Hằng Linh - Thành Trung (TTXVN)
Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN họp khẩn về khắc phục hậu quả động đất ở Myanmar và Thái Lan
Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN họp khẩn về khắc phục hậu quả động đất ở Myanmar và Thái Lan

Sáng 30/3, theo đề nghị của Malaysia, nước Chủ tịch ASEAN 2025, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã có cuộc họp khẩn theo hình thức trực tuyến để bàn về công tác khắc phục hậu quả trận động đất xảy ra ngày 28/3 tại Myanmar và Thái Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN