Số người chết do siêu bão Haiyan tăng gấp đôi

Ngày 15/11, chính quyền thành phố Tacloban cho biết số người thiệt mạng do bão Haiyan tại khu vực này là khoảng 4.000 người, cao gần gấp đôi so với công bố của chính phủ Philippines đưa ra cách đây ít ngày, song vẫn kém xa con số 10.000 người được dự báo trước đó.

Trong khi đó, Liên hợp quốc dẫn một nguồn tin chính phủ Philippines cho biết số người thiệt mạng do bão Haiyan tại quốc gia Đông Nam Á này là 4.460 người. Còn theo số liệu của hội Chữ Thập Đỏ quốc tế, hiện vẫn còn khoảng 22.000 người Philippines bị mất tích, trong khi hàng ngàn người vẫn đang phải sống trong điều kiện ô nhiễm.

Đoàn cứu trợ quốc tế của Đức chuẩn bị rời sân bay Manila, ngày 13/11 lên đường tới Tacloban. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin, an ninh trật tự đã được khôi phục tại thành phố Tacloban cũng như các tỉnh phụ cận bị bão Haiyan tàn phá. Cảnh sát cho biết đã triển khai hơn 1.000 nhân viên tại thành phố Tacloban và tình trạng cướp bóc đã giảm. Các cơ quan chức năng và nhân viên các tổ chức cứu trợ quốc tế cũng đang đẩy mạnh nỗ lực nhằm nhanh chóng khắc phục thiệt hại.

Tối 14/11, tàu sân bay USS George Washington và các tàu hải quân khác của Mỹ, chở theo 80 máy bay và 5.000 thủy thủ, đã tới Philippines và bắt đầu triển khai các hoạt động cứu trợ, cung cấp lương thực và nước sạch cho người dân tại Tacloban, nơi chịu thiệt hại nặng nhất của bão Haiyan.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 15/11, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết sẽ viện trợ bổ sung 40 triệu USD cho Philippines để khắc phục hậu quả thảm họa thiên tai Haiyan. Một nửa khoản viện trợ này sẽ được chuyển đến Manila qua Ngân hàng phát triển châu Á (ADB). Trước đó, chính phủ Nhật Bản đã viện trợ khẩn cấp 10 triệu USD cho Philippines.

Trong một diễn biến khác, nhánh vũ trang Quân đội Nhân dân Mới (NPA) tại Philippines đã được lệnh chấm dứt các cuộc tấn công tại các tỉnh bị tàn phá bởi siêu bão Haiyan. Lệnh ngừng bắn đơn phương sẽ có hiệu lực đến 23h59 ngày 24/11 và được thực thi ở các khu vực như Bộ chỉ huy Đông Visayas, Panay, đảo Negros, Masbate, Palawan và Mindoro.


Quân nổi dậy cho biết với tuyên bố ngừng bắn này, tất cả các tổ chức cứu trợ địa phương và quốc tế sẽ được đảm bảo an toàn khi qua các khu vực bị ảnh hưởng của bão mà phiến quân hoạt động. Trong khi đó, quân đội Philippines nói rằng không có lệnh ngừng bắn đối ứng từ phía quân đội chính phủ vì lý do an ninh.


TTXVN/Tin tức

Tàu sân bay Mỹ tới Philippines, mang theo nguồn nước quý giá
Tàu sân bay Mỹ tới Philippines, mang theo nguồn nước quý giá

Tàu sân bay USS George Washington và các tàu hộ tống chiều tối nay, 14/11, đã tới Vịnh Leyte, Philippines và được kỳ vọng mang tới sự hỗ trợ lớn, đặc biệt là về nước sạch cho người dân vùng thảm họa nhờ hệ thống lọc nước biển công suất lớn trên tàu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN