Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ lật tàu Thái Lan lên 29 người

Đến sáng 20/9 đã vớt được tổng cộng 29 thi thể nạn nhân thiệt mạng trong vụ lật tàu chở khách trên sông Chao Phraya chảy qua tỉnh Ayutthaya ngày 18/9.

Nhân viên cứu hộ nỗ lực tìm kiếm các hành khách mất tích trong chìm tàu ở Ayutthaya. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn thông báo của giới chức Thái Lan cho biết hiện vẫn còn 3 người được cho là mất tích.

Dự kiến trong ngày 20/9 nhà chức trách Thái Lan sẽ tiến hành trục vớt con tàu bị nạn trên để điều tra vụ việc. Thuyền trưởng con tàu đã bị bắt giữ sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường sau vụ việc.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h giờ địa phương ngày 18/9. Chiếc tàu chở khoảng 150 hành khách, trong đó đa phần là người Hồi giáo, đã bị lật không lâu sau khi xuất bến. Các hành khách này đi từ tỉnh Nonthaburi tới Ayutthaya, cách thủ đô Bangkok khoảng 90km về phía Bắc, để hành lễ và đang trên đường quay về. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tàu đâm vào một trụ bê tông trên sông ở khu vực gần chùa Sanam Chai.


Tai nạn tàu thuyền thường xuyên xảy ra ở Thái Lan, nguyên nhân được cho là do các tiêu chuẩn an toàn giao thông đường thủy thấp hơn mức quy định quốc tế. Đặc biệt, giao thông đường thủy trên sông Chao Phraya thường tấp nập và các tàu thuyền luôn đông khách.

TTXVN/Tin Tức
Lật tàu thủy tại Thái Lan, ít nhất 13 người chết
Lật tàu thủy tại Thái Lan, ít nhất 13 người chết

Ít nhất 13 người thiệt mạng, 30 người bị thương và hàng chục người mất tích ngày 18/9 khi một con tàu chở khoảng 100 người bị lật trên sông Chao Phraya ở Ayuttaya, Thái Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN