Sập nhà ở Ấn Độ, hàng chục người thương vong

Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 17 người bị thương khi một tòa nhà đang thi công đổ sập tại huyện Kanpur, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ ngày 1/2.

Giới chức địa phương cho biết sự việc xảy ra khi các công nhân đang đặt tấm bê tông lên tầng trên cùng của tòa chung cư 7 tầng. Đội cứu hộ đang tiếp tục làm việc trong đêm do có khoảng 30 người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. 

Chuyển nạn nhân vụ một vụ tai nạn sập nhà ở Bangalore (Ấn Độ). Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, truyền hình địa phương chiếu hình ảnh các binh lính đang dùng máy đào cũng như tay không để dỡ bỏ các tấm bê tông và sắt thép biến dạng. Trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh bày tỏ chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ sập tòa nhà trên.


Đây là tai nạn mới nhất trong hàng loạt vụ sập công trình ở Ấn Độ. Tháng 12/2016, ít nhất 9 người đã thiệt mạng khi một tòa nhà đang thi công ở miền Nam Ấn Độ đổ sập.

TTXVN/Tin Tuc
Sập nhà tại Trung Quốc, 5 người bị chôn vùi
Sập nhà tại Trung Quốc, 5 người bị chôn vùi

Chiều 3/12, ít nhất 5 người đã bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau khi một tòa nhà thuộc một nhà máy tư nhân bị sập ở ngoại ô thành phố Tế Nam, miền Đông Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN