Romania và Australia phanh phui vụ làm thẻ tín dụng giả

Cảnh sát chống tội phạm kinh tế-tài chính của Romania (Rumani) và Australia (Ôxtrâylia) vừa phanh phui một vụ làm thẻ tín dụng giả quy mô lớn.

Trong chiến dịch phối hợp điều tra tốn khá nhiều công sức và thời gian này, cảnh sát hai nước đã phát hiện và bắt giữ 23 đối tượng mà phần lớn là công dân Romania.


 

Đô vật Gheorghe Ignat- một trong những kẻ nằm trong đường dây làm thẻ tín dụng giả tại Romania. Nguồn: Internet.


 

Trong số những đối tượng bị bắt giữ có 7 tên đã bị tòa án Bucarét khởi tố và một tên từng là đô vật 8 lần vô địch giải Romania Gheorghe Ignat.

Nhóm tội phạm này đã đột nhập vào các máy tính của hơn 100 xí nghiệp nhỏ tại Australia và thu thập các dữ liệu cá nhân liên quan của 30.000 người nước này để làm các thẻ tín dụng giả.

Bằng cách này, chúng đã rút được hơn 30 triệu USD tại Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc).

Hiện cảnh sát Romania và Australia đang gấp rút kết thúc điều tra để đưa toàn bộ nhóm tội phạm này ra xét xử.


TTXVN/ Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN