Romania: Đảng cánh tả PSD đứng đầu trong cuộc bầu cử quốc hội

Ngày 8/12, Cơ quan Bầu cử Trung ương (BEC) đã công bố kết quả kiểm 98,44% số phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội, diễn ra trước đó 1 ngày, theo đó, đảng cánh tả Dân chủ Xã hội (PSD) đối lập đang đứng đầu, với 30,61% số phiếu. 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Romania Ludovic Orban. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, đảng Tự do Dân tộc (PNL), theo đường lối ôn hòa cầm quyền của Thủ tướng Ludovic Orban, đứng ở vị trí thứ hai, với 26,08% số phiếu. Các đảng vượt qua ngưỡng 5% cần thiết để giành ghế trong Quốc hội là Liên minh USR-PLUS (15,41%), Liên minh vì sự đoàn kết của người Romania (AUR - 9,17%) và Liên minh Dân chủ Hungary ở Romania (6,10%).

Kết quả trên đã khiến dư luận bất ngờ vì có phần khác với dự đoán của các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử. Không chỉ đảng cầm quyền mất vị trí đứng đầu trong cuộc bầu cử, mà AUR đã gây sự chú ý đặc biệt. AUR là đảng theo đường lối dân tộc chủ nghĩa, mới chỉ được thành lập hơn 1 năm trước, không chỉ chiếm được một số ghế trong quốc hội mới mà còn có được số phiếu cao tới gần 10%.

Theo quy định, để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội, các đảng phải giành được trên 5% số phiếu bầu trên phạm vi toàn quốc hoặc hơn 20% số phiếu bầu tại ít nhất 4 đơn vị bầu cử. Do không có đảng nào giành hơn 50% số phiếu bầu, để chiếm thế đa số tại quốc hội, nên chính phủ tương lai của Romania sẽ phải hình thành trên cơ sở liên minh. 

Trước đó, ngày 7/12, người dân Romania đã đi bỏ phiếu bầu quốc hội. Thống kê của BEC cho thấy hơn 18 triệu cử tri hợp lệ, song tỷ lệ đi bầu chỉ là 31,84% - mức thấp nhất trong 30 năm qua. Do diễn ra trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp COVID-19 vẫn đang hoành hành, với số ca nhiễm vượt hơn 500.000 ca vào ngày 4/12, người dân đã phải đeo khẩu trang và duy trì giãn cách xã hội khi tham gia bỏ phiếu. Tổng cộng có 7.136 ứng cử viên cạnh tranh cho các ghế trong Hạ viện và Thượng viện.

Ngọc Hà (TTXVN)
Hai đảng cánh tả ở Israel liên minh trước thềm bầu cử
Hai đảng cánh tả ở Israel liên minh trước thềm bầu cử

Ngày 13/1, đảng Meretz và đảng Công đảng-Gesher theo đường lối cánh tả của Israel đã tuyên bố đã liên minh trước thềm cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 2/3 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN