Rôma trong màu áo mới


Đợt không khí lạnh tràn xuống từ miền Bắc Italia với những trận mưa tuyết dày trong hai ngày 3 và 4/2 đã khiến thủ đô Rôma và các vùng lân cận bị bao phủ hoàn toàn bởi một màu trắng.

Tuyết rơi bắt đầu từ chiều 3/2 đến rạng sáng 4/2 tạo thành lớp tuyết dày trung bình trên 40 cm đã gây gián đoạn giao thông tại thủ đô Rôma. Cư dân thành phố đang trải qua ngày thứ hai trong đợt lạnh dữ dội nhất trong những năm gần đây. Một số trường học, cơ quan nhà nước, các điểm du lịch nổi tiếng như Đấu trường La Mã, đồi Palatine phải đóng cửa kể từ trưa 3/2.

Tàu hỏa, xe điện, xe buýt bị đình trệ, việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Vào chiều 3/2, nhiều trường học đã buộc phải liên lạc với phụ huynh đến đón học sinh sớm hơn theo quy định. Nhiều công nhân, người lao động phải đi bộ từ cơ quan, công xưởng về nhà do taxi và xe buýt gần như không hoạt động trong ngày 3/2.

Thị trưởng Rôma, Gianni Alemanno đã phải ban hành quy định xe ô tô phải mang bánh xích hoặc lốp chuyên dụng mới có thể được lưu hành trên các tuyến đường trong thành phố cho đến tận trưa 5/2. Trận bóng đá giải Serie A giữa AS Roma và Inter Milan tại sân vận động Olimpico ở Rôma cũng đã được dời từ ngày 4/2 sang ngày 5/2 do thời tiết xấu.

Tuy nhiên, mặc cho thời tiết giá lạnh, tuyết phủ trắng trên đường nhưng người dân Rôma vẫn kéo nhau ra phố, các công viên để nghịch tuyết và ngắm cảnh. Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại Italia, tại khu vực Đấu trường La Mã và khu trung tâm thủ đô, cư dân thành phố và khách du lịch tỏ ra rất thích thú với trận mưa tuyết này, bởi đây là lần đầu tiên tuyết phủ dày tại Rôma trong vòng 25 năm qua.

Theo anh Massimo, một cư dân Rôma, trận tuyết rơi dày này đã khiến nhiều cư dân nhớ lại trận bão tuyết năm 1956 đã gây ra tình trạng thiếu lương thực, nguyên nhiên liệu ở thủ đô trong một khoảng thời gian dài.

Tại thành phố Trepalle ở vùng Lombardy, miền bắc Italia, nhiệt độ giảm xuống -22°C. Nhiều trường học ở các thành phố Cesena, Forli và Ravenna dự kiến sẽ tiếp tục đóng cửa vào ngày 6/2. Đường cao tốc E-45 chạy từ vùng Umbria xuyên qua Romagna và băng qua các ngọn núi ở Apennine đã tạm thời phải đóng cửa.

Tình trạng thiếu muối rải đường chống tuyết bắt đầu diễn ra tại một số khu vực. Điện tại khu vực Molise ở miền trung Italia đã bị cắt để đề phòng tình trạng tuyết rơi dày gây chập điện, cháy nổ. Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã phải túc trực 24/24 tại một số điểm có thể nguy cơ cháy, chập điện.

Phóng viên TTXVN tại Italia đã ghi lại những hình ảnh Rôma trong màu áo trắng của tuyết:

Rôma trong màu áo mới.

Phố đông.


 

Khỏanh khắc đáng nhớ trên Đại lộ Fori Imperali.


 

Săn ảnh.


 

Đi đường nào?


 

Pha gay cấn.


 

Một con đường nhỏ.


 

Giao thông hỗn loạn.

Ô tô mặc "áo" tuyết.


 

Chuẩn bị xích tuyết để lên đường.


 

Nghịch tuyết.

 

Chắn đường, điều tiết giao thông.


 

Nặn tượng.


 

Một tác phẩm đã ra đời.


 

Tượng cũng cảm thấy rét.

Di tích cũng ngập trong tuyết.


 

Tạo dáng trong tuyết lạnh.


 

Đường vắng.



Ngự Bình – Phạm Thành – Minh Đức (P/v TTXVN tại Italia)

Châu Âu: 220 người chết rét
Châu Âu: 220 người chết rét

Đợt giá lạnh bất thường tiếp tục hoành hành tại châu Âu đến nay đã làm hơn 220 người thiệt mạng. Tuyết rơi nhiều cũng làm ách tắc giao thông trên các tuyến đường bộ tại một số nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN