Quốc hội Mỹ yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine

Ngày 11/3, Quốc hội Mỹ đã yêu cầu Nga rút quân ngay lập tức khỏi Ukraine, đồng thời hối thúc Tổng thống Mỹ Barack Obama áp đặt các trừng phạt kinh tế khắc nghiệt đối với Moskva.

Trong một nghị quyết không mang tính ràng buộc, Quốc hội Mỹ đã kêu gọi áp dụng các trừng phạt kinh tế có chủ đích nhằm "buộc Tổng thống Vladimir Putin rút lực lượng vũ trang khỏi lãnh thổ Ukraine và đưa vùng lãnh thổ này trở về dưới sự kiểm soát chủ quyền đầy đủ của Ukraine". Nghị quyết cũng kêu gọi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) xem xét lại quyết định tổ chức Vòng chung kết bóng đá thế giới (World Cup) 2018 tại Nga.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Truxton của Mỹ ngày 7/3 đã đi qua eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ để tới Biển Đen. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngoài ra, Hạ viện Mỹ cũng thông qua một nghị quyết nhằm lên án điều mà Chủ tịch Hạ viện John Boehner gọi là: "Các hành động gây hấn thù địch của Nga". Dự kiến trong ngày 12/3, Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ sẽ cân nhắc các biện pháp hỗ trợ Ukraine và trừng phạt Nga.

Trong một diễn biến khác có liên quan, ngày 11/3, Tổng thống Ukraine tạm quyền Oleksandr Turchynov cho biết các nhà lãnh đạo Nga đang từ chối mọi cuộc đối thoại với các đối tác Ukraine. Trả lời phỏng vấn hãng tin AFP, ông Turchynov nói: "Họ từ chối mọi tiếp xúc ở cấp bộ ngoại giao và cấp chính phủ cao nhất".

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các cường quốc Phương Tây, đứng đầu là Đức, đang thúc việc đẩy thành lập một nhóm liên lạc nhằm ngăn chặn một cuộc chiến tranh thực sự.

Cùng ngày, các nguồn tin ngoại giao cho biết Thủ tướng Ukraine tạm quyền Arseniy Yatsenyuk sẽ có bài phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) vào chiều 13/3 sau một phiên họp công khai. Dự kiến, cuộc họp bắt đầu vào 3 giờ chiều (19h00 GMT) và quan chức phụ trách các vấn đề chính trị của LHQ Jeffrey Feltman sẽ cung cấp thông tin cập nhật về tình hình tại Ukraine và Crimea.


T.N (Theo AFP)

Dự trữ vàng của Ukraine được đưa sang Mỹ?
Dự trữ vàng của Ukraine được đưa sang Mỹ?

Trong đêm tối, một máy bay vận tải vô danh đã cất cánh ở sân bay Borispol của thủ đô Kiev. Trước đó, 4 ô tô chở tiền và 2 xe minibus Volkswagen chở hàng đã tiếp cận chiếc máy bay. Tất cả đều không gắn biển. Có vẻ như dự trữ vàng của Ukraine đã được chuyển sang Mỹ?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN