Quân đội Syria bắt đầu tấn công vào thành cổ Palmyra

Quân đội Syria đã tấn công vào thành phố Palmyra bằng trực thăng và nã pháo cùng với rocket đa nòng Grad nhằm vào các mục tiêu khủng bố tại đây.

Một công trình trong thành cổ Palmyra bị IS phá hủy, ngày 14/3/2014. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kênh truyền hình Zvezda (Nga) ngày 24/12, quân đội Chính phủ Syria đã phát động cuộc tấn công vào thành phố Palmyra bằng trực thăng và nã pháo cũng như rocket đa nòng Grad nhằm vào cứ điểm của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), để yểm trợ cho lực lượng tấn công trên bộ. 


Một binh sĩ Syria cho biết: "Kẻ thù vẫn rất mạnh và liên tục nhận được tăng viện, tuy nhiên có vẻ như chúng đang run sợ. Chúng có đáp trả song hiện đã tháo chạy". 


Lực lượng Không quân Nga đã yểm trợ cho quân đội Syria trong chiến dịch đặc biệt này. Trong vài ngày qua, lực lượng này đã tiến hành hơn 300 cuộc không kích vào vị trí của lực lượng Hồi giáo cực đoan và phá hủy hơn 1.000 mục tiêu. Một trong các mục tiêu quan trọng của Không quân Nga là trại huấn luyện ở tỉnh Idlib, nơi hàng chục tay súng đã bị tiêu diệt.


TTXVN/Tin Tức
Cuộc sống hàng ngày tại căn cứ không quân Nga ở Syria
Cuộc sống hàng ngày tại căn cứ không quân Nga ở Syria

Đài Sputnik giới thiệu bộ ảnh của Bộ Quốc phòng về cuộc sống hàng ngày của nhóm không quân Liên bang Nga tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN