Putin: Khủng hoảng Ukraine phải được giải quyết bằng ý nguyện toàn dân

Trong điện đàm với Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 13/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra đánh giá về tình hình Ukraine và nhấn mạnh khủng hoảng tại đây chỉ có thể giải quyết trên cơ sở đảm bảo tuyệt đối quyền lợi và ý nguyện của người dân mọi sắc tộc ở tất cả các vùng của nước này.

Động thái mới nhất của Nga trong giải quyết khủng hoảng tại Ukraine là nước này đã ủng hộ kế hoạch cử phái bộ quan sát viên quốc tế đến Kiev. Phát biểu ngày 13/3 sau cuộc họp Hội đồng thường trực Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Viên (Áo), Chủ tịch OSCE Thomas Greminger cho biết Nga ủng hộ chủ trương nhanh chóng triển khai một phái bộ giám sát của OSCE tại Ukraine, bao gồm cả CH tự trị Crimea (Crưm) đang yêu cầu được sáp nhập vào Nga.

Theo dự thảo quyết định của OSCE, sẽ có ít nhất 100 quan sát viên quốc tế được cử đến Ukraine, họ được chia thành nhiều nhóm, được tự do thâm nhập vào lãnh thổ và làm việc tại các tỉnh, đặc biệt là tại Crimea theo yêu cầu của Kiev.

Phiên họp HĐBA LHQ ngày 13/3. Ảnh: AFP-TTXVN


Xung quanh bất đồng Nga-Mỹ về tình hình tại Ukraine, ngày 13/3, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Valentina Matvienko tuyên bố tại Dushanbe (Tajikistan) rằng Nga đang và sẽ tiếp tục đàm phán với Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) về một giải pháp hòa bình cho tình hình tại Ukraine, trong đó có cuộc gặp tại London (Anh) ngày 14/3 giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Chủ tịch Thượng viện Nga nhấn mạnh các vấn đề tại Ukraine không thể được giải quyết mà không có sự tham gia của Nga, ngoài lý do hai nước có chung đường biên giới dài 2.000 km thì còn có những cam kết quốc tế mà Nga có trách nhiệm thực hiện theo những thỏa thuận khi Liên Xô tan rã.

Trong khi đó, Nghị viện châu Âu (EP) đang yêu cầu EU phải áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga "trong thời gian sớm nhất". Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, ngày 13/3, EP đã ra nghị quyết yêu cầu EU thực hiện bước thứ hai theo kế hoạch ba bước trừng phạt Nga đã được quyết định ngày 6/3, cụ thể là đình chỉ hoạt động thương mại và các cuộc đàm phán về tự do hóa thị thực; đóng băng tài sản và cấm đi lại đối với các quan chức Nga nếu Moskva không chịu đàm phán trực tiếp với Kiev; và bước ba bao gồm những biện pháp “mạnh tay” hơn, đó là trừng phạt kinh tế.

Phản ứng trước động thái trên, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) Alexei Pushkov cảnh báo rằng bất kỳ biện pháp trừng phạt nào của EU đối với Nga sẽ mở nút cho các biện pháp trả đũa, và có thể dẫn đến một "sự đóng băng chưa từng có" đối với những cuộc tiếp xúc chính trị, thậm chí tồi tệ hơn thời Chiến tranh Lạnh.

Thông tin về biện pháp trừng phạt kinh tế của EU và Mỹ đối với Nga cũng gây sự phản đối từ đa số người dân nền kinh tế đầu tàu của EU là Đức, cũng như giới doanh nghiệp Mỹ. Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Phòng Ngoại thương Đức - Nga thực hiện cuộc thăm dò dư luận cho thấy chỉ có 24% số ý kiến ủng hộ giải pháp trừng phạt kinh tế. Có tới 64% số người Đức cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể gây hậu quả tiêu cực đối với Đức.

Còn theo báo "New York Times" (Mỹ), một loạt các tập đoàn lớn nhất của Mỹ đang lo ngại sẽ mất vị trí tại thị trường Nga trong trường hợp Washington đơn phương áp đặt trừng phạt kinh tế và Moskva thi hành các biện pháp đáp trả. Hiện kim ngạch thương mại hai chiều Nga - Mỹ hiện ở mức 40 tỷ USD/năm, song giới doanh nghiệp Mỹ cho rằng con số này chưa tính hết tất cả các mối quan hệ kinh tế - thương mai giữa hai nước.

Ví dụ hãng ô tô Ford có quan hệ thương mại và nhà máy tại Nga, trong khi tập đoàn chế tạo máy bay Boeing vừa công bố một loạt dự án mới quy mô lớn tại Nga. Hơn nữa, 35% titani (ti-tan, kim loại chủ chốt trong ngành hàng không vũ trụ) mà tập đoàn này nhập khẩu là từ Nga.


TTXVN/Tin tức
Tổng thống Putin: Cuộc khủng hoảng Ukraine là do nội bộ
Tổng thống Putin: Cuộc khủng hoảng Ukraine là do nội bộ

Cuộc khủng hoảng ở Ukraine do các yếu tố nội bộ gây ra, chứ không phải bởi Moskva, Tổng thống Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp với các thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nga ngày 13/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN