Phó Thị trưởng Bắc Kinh ‘ngã ngựa’ ngay đầu năm mới vì tham nhũng

Ông Chen Geng, phụ trách chương trình phát triển đô thị khổng lồ tại Bắc Kinh trước thềm Olympics 2008, là quan chức cấp cao đầu tiên của Trung Quốc bị “ngã ngựa” trong năm 2019. 

Chú thích ảnh
Ông Chen Gang. Ảnh: Boao Forum

Trang tin Caixin dẫn thông báo của Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc ngày 6/1 cho hay cựu Phó Thị trưởng thành phố Bắc Kinh đã bị bắt giam để điều tra các cáo buộc tham nhũng và bị tình nghi có liên quan đến tỷ phú Guo Wengui – người xin tị nạn chính trị tại Mỹ để trốn tránh điều tra của chính phủ. 

Ông Geng, 52 tuổi, là người đứng đầu chương trình phát triển đô thị tại thủ đô Bắc Kinh trong hơn một thập kỷ qua, bị nghi ngờ “vi phạm nghiêm trọng” kỷ luật Đảng Cộng sản Trung Quốc và pháp luật.

Thông báo của Ủy ban Giám sát Quốc gia không nêu rõ song tờ Caixin ngày 7/1 cho biết ông Chen đã lợi dụng quyền hạn của mình để giúp tỷ phú Guo, tên Tiếng Anh là Miles Kwok, để nhận được các khoản vay và được chính phủ phê duyệt các dự án phát triển bất động sản tại Bắc Kinh. 

Chú thích ảnh
Tỷ phú Guo Wengui bỏ trốn khỏi Trung Quốc từ năm 2013. Ảnh: CNBC

Guo Wengui hiện sống tại New York song đang bị truy nã tại Trung Quốc với tội danh tham nhũng và cưỡng hiếp. 

Ông Chen Geng, từng được xem là một ngôi sao sáng trong chính trường Trung Quốc. Năm 2006 ông được bổ nhiệm chức Phó Thị trưởng Bắc Kinh phụ trách phát triển đô thị trước thềm Olympics 2008. Năm 2012, Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 18 đã chọn ông làm ủy viên dự khuyết của Ủy ban Trung ương Đảng - cơ quan lập pháp cao cấp nhất của Trung Quốc với hơn 370 thành viên đầy đủ và dự bị. 

Theo Caixin, mối liên hệ giữa quan chức Chen và tỷ phú Guo hình thành từ năm 2008 khi ông được bật đèn xanh để xây một tòa văn phòng lớn hơn phê duyệt ban đầu. Hai người này cùng có mối quan hệ với Thứ trưởng An ninh Mã Kiện – người vừa bị phạt tù chung thân vì tội danh tham nhũng tháng trước. 

Trong một đoạn băng nhận tội, ông Mã khai năm 2008 đã tìm gặp Chen Geng để bảo đảm an ninh cho dự án của Guo. 

Xuân Chi/Báo Tin tức
Ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc mở rộng đáng kể xưởng đóng tàu chiến quan trọng
Ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc mở rộng đáng kể xưởng đóng tàu chiến quan trọng

Một trong những xưởng đóng tàu hải quân quan trọng của Trung Quốc đã mở rộng quy mô nhanh chóng trong thập niên vừa qua, trong bối cảnh nước này chủ trương hiện đại hóa quân đội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN