Philippines rung chuyển vì động đất

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), sáng nay 10/12, một trận động đất mạnh 5,6 độ ríchte đã làm rung chuyển đảo Mindanao ở miền Nam Philippines, khu vực vừa hứng chịu siêu bão Bopha hồi tuần trước làm gần 550 người thiệt mạng.

 

USGS cho biết trận động đất xảy ra vào lúc 5h15' sáng theo giờ địa phương (4h15' giờ Việt Nam), với tâm chấn ở độ sâu 56km, cách thành phố Đavao 73km về phía Đông Nam. Trong khi đó, Đài quan sát Hồng Công đo được trận động đất này mạnh 6 độ ríchte. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại sau trận động đất này.

 

Trước đó, ngày 14/11, một trận động đất mạnh cũng làm rung chuyển Philippines. Trong ảnh: Giáo viên và sinh viên Trường đại học St La Salle, Negros nhanh chóng sơ tán sau khi cảm nhận những rung lắc của trận động đất hôm 14/11. Ảnh: Internet.

 

Đảo Mindanao của Philippines hiện vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả nặng nề của bão Bopha với ít nhất 548 người thiệt mạng và 827 người mất tích. Số người bị thương được xác định là gần 1.100 người. Philippines nằm trên Vành đai Lửa Thái Bình dương, khu vực thường xuyên xảy ra các hoạt động kiến tạo địa chất, động đất và núi lửa.

 

*Tại Indonesia: Mưa lớn diễn ra trong tuần qua đã khiến nhiều khu vực tại tỉnh Trung Kalimantan của Indonesia bị ngập lụt.

 

Quan chức cấp cao Cơ quan Giảm nhẹ thảm họa tự nhiên Indonesia (BPBD) tại Trung Calimantan, ông Guntur Pardede cho biết gần 8.900 ngôi nhà dọc theo sông Barito đã bị ngập sâu trong nước từ 1-3 m trong 4 ngày qua. Nước sông dâng cao còn làm ngập lụt một số thị trấn và thành phố, làm tê liệt giao thông và khiến các cơ sở dịch vụ phải đóng cửa. Chính quyền các địa phương đã phải ban bố tình trạng báo động để ứng phó khẩn cấp với thiên tai.

 

Theo ông Guntu Pardede, lũ lụt do mưa lớn kéo dài ở thượng nguồn sông Barito đã làm ngập gần 2.800 ha lúa, 61 công trình công cộng, 25 cầu và 10 km đường giao thông trong tỉnh Trung Calimantan. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về thương vong do lũ lụt gây ra.

 

Chính quyền tỉnh Trung Calimantan ngay lập tức đã triển khai các hoạt động cứu trợ cứu nạn và phân phối lương thực, thuốc men và các đồ dùng cần thiết cho các vùng dân cư bị ngập lụt.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN