Philippines, Canada tăng cường kiểm dịch COVID-19 đối với du khách từ Trung Quốc

Theo một thông báo đưa ra ngày 31/12, Bộ Y tế Philippines cho rằng cần tăng cường giám sát và thực hiện kiểm soát biên giới đối với người nhập cảnh, đặc biệt là người đến từ Trung Quốc - quốc gia đang ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng kỷ lục.

Chú thích ảnh
Du khách nước ngoài đeo khẩu trang phòng dịch khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Manila. Ảnh tư liệu: AP

Trong thông báo “đặc biệt khẩn cấp”, Bộ Y tế Philippines yêu cầu lực lượng chức năng tại các cửa khẩu tăng cường giám sát mọi triệu chứng về hô hấp ở tất cả các du khách đến từ Trung Quốc, đồng thời báo cáo những trường hợp không được nhập cảnh do có triệu chứng mắc bệnh.

Philippines từng là một trong số các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của  đại dịch COVID-19. Nước này đã phải áp đặt các đợt phong tỏa kéo dài và nghiêm ngặt trong năm 2020, song đã dỡ bỏ hầu hết những biện pháp kiểm soát từ đầu năm 2022 để mở cửa trở lại nền kinh tế.

Cùng ngày, Canada thông báo người từ Trung Quốc đến Canada qua đường hàng không phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 không quá 2 ngày trước khi khởi hành.

Quy định trên chính thức có hiệu lực từ 12h ngày 31/12 theo giờ địa phương (24h cùng ngày theo giờ Việt Nam) và được áp dụng đối với tất cả hành khách từ 2 tuổi trở lên trên các chuyến bay đến Canada khởi hành từ Trung Quốc đại lục và 2 Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Macau (Trung Quốc).   

Chính phủ Canada nêu rõ biện pháp tạm thời này sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày và sẽ được đánh giá cũng như điều chỉnh phù hợp khi có thêm các số liệu cụ thể.

Bộ trưởng Giao thông Omar Alghabra nhấn mạnh Canada áp dụng các biện pháp phòng dịch dựa trên số liệu thực tế, các căn cứ khoa học và tình hình dịch tễ học trên toàn quốc cũng như trên toàn thế giới để bảo vệ công dân của nước này.

Trước đó cùng ngày, Cơ quan Y tế Công cộng của Canada cho biết cơ quan này sẽ thực hiện kế hoạch thí điểm xét nghiệm nước thải từ máy bay tại sân bay Vancouver, và mở rộng kế hoạch tương tự đối với sân bay Toronto Pearson để đánh giá tình hình dịch COVID-19 tại nhiều quốc gia trên thế giới. Các mẫu xét nghiệm sẽ được phân tích nhằm theo dõi các biến thể mới. 

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Công cộng Quốc gia (EODY) của Hy Lạp xác nhận nước này không có ý định áp đặt những biện pháp hạn chế đối với các du khách đến từ Trung Quốc.

Theo Tân Hoa xã, thông cáo báo chí của EODY nêu rõ Hy Lạp sẽ không áp đặt những biện pháp hạn chế đối với các hoạt động di chuyển quốc tế, phù hợp với khuyến nghị của các tổ chức quốc tế và Liên minh châu Âu (EU).

EODY cũng nhấn mạnh tình trạng tăng mạnh số ca mắc mới COVID-19 trong thời gian gần đây ở Trung Quốc sau khi chính phủ nước này nới lỏng các biện pháp phòng dịch không gây nhiều quan ngại về diễn biến dịch bệnh, vì hiện không có bất kỳ bằng chứng nào về một biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

EODY khẳng định các cơ quan hữu quan của Hy Lạp vẫn duy trì cảnh giác để bảo vệ sức khỏe của người dân, trong bối cảnh EU theo dõi chặt chẽ những diễn biến liên quan khách nhập cảnh từ Trung Quốc vào các quốc gia thành viên trong khối sau khi Bắc Kinh bắt đầu dỡ bỏ những quy định hạn chế đi lại quốc tế kể từ đầu tháng 1/2023.

Minh Tâm  (TTXVN)
Trung Quốc thông báo mở cửa trở lại các trường học không có ca mắc COVID-19
Trung Quốc thông báo mở cửa trở lại các trường học không có ca mắc COVID-19

Bộ Giáo dục Trung Quốc gần đây đã công bố kế hoạch mở cửa trở lại các trường học không có trường hợp nào mắc COVID-19. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN