Phe đối lập Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu hủy kết quả bỏ phiếu trưng cầu dân ý

Đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) đối lập chính tại Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi hủy bỏ kết quả cuộc trưng cầu ý dân, đồng thời cho biết sẽ đưa đề nghị này lên Tòa án Nhân quyền châu Âu nếu cần thiết.

Những người ủng hộ đảng Công lý và Phát triển của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mít tinh sau khi kết quả trưng cầu dân ý được công bố tại Ankara ngày 16/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 18/4, CHP thông báo sẽ nộp đơn kiến nghị lên Hội đồng Bầu cử Tối cao Thổ Nhĩ Kỳ (YSK) yêu cầu hủy kết quả cuộc trưng cầu dân ý hồi cuối tuần qua về kế hoạch cải cách Hiến pháp nhằm gia tăng quyền lực cho Tổng thống Tayyip Erdogan. CHP cho rằng đã có nhiều sai phạm lớn trong cuộc bỏ phiếu vừa qua.
 
Thông báo của CHP cho biết Phó Chủ tịch đảng, Bulent Tezcan sẽ chính thức nộp kiến nghị lên YSK vào lúc 2h30 chiều 18/4 theo giờ địa phương (tức 18h30 theo giờ Hà Nội).

Trước đó, CHP cũng đã kêu gọi hủy bỏ kết quả cuộc trưng cầu ý dân, đồng thời cho biết sẽ đưa đề nghị này lên Tòa án Nhân quyền châu Âu nếu cần thiết.

Những động thái trên của CHP được đưa ra sau khi có những thông tin về việc YSK chấp nhận cả những lá phiếu không được đóng dấu chính thức.

Bà Alev Korun, một thành viên người Áo trong Phái bộ quan sát của Hội đồng châu Âu, cũng đã thông báo về những vi phạm có thể làm thay đổi kết quả cuộc trưng cầu ý dân tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo bà Korun, có tới 2,5 triệu lá phiếu nghi ngờ là vi phạm các quy định bầu cử của Thổ Nhĩ Kỳ. Việc YSK chấp nhận những lá phiếu không được đóng dấu chính thức là vi phạm luật pháp.


Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng cuộc trưng cầu này đã kết thúc với thắng lợi sít sao của phe ủng hộ mở rộng quyền lực cho Tổng thống Erdogan. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim khẳng định ý chí của người dân đã được thể hiện tại các phòng bỏ phiếu và những tranh cãi về kết quả bỏ phiếu đã chấm dứt. Ông tuyên bố kết quả cuộc trưng cầu ý dân phải được tôn trọng, đặc biệt là phe đối lập.

Tổng thống Erdogan cũng bác bỏ những chỉ trích đối với cuộc trưng cầu ý dân, đồng thời khẳng định cuộc bỏ phiếu này sẽ quyết định tương lai và mang lại sự ổn định cho Thổ Nhĩ Kỳ.

TTXVN/Tin Tức
Trưng cầu ý dân tại Thổ Nhĩ Kỳ: Nghi ngờ có 2,5 triệu phiếu sai phạm
Trưng cầu ý dân tại Thổ Nhĩ Kỳ: Nghi ngờ có 2,5 triệu phiếu sai phạm

Bà Alev Korun, một thành viên người Áo trong Phái bộ quan sát của Hội đồng châu Âu, ngày 18/4 cho biết đã có những vi phạm có thể làm thay đổi kết quả cuộc trưng cầu ý dân tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/4 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN