Ông Biden rút khỏi cuộc đua tranh cử tác động thế nào tới cuộc xung đột Ukraine?

Đại sứ Nga tại Belarus Boris Gryzlov cho rằng quyết định rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng của đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Chú thích ảnh
Đại sứ Nga tại Belarus Boris Gryzlov. Ảnh: Văn phòng Báo chí và Thông tin Tổng thống Nga/TASS

Theo hãng thông tấn TASS, ông Gryzlov cho rằng tuyên bố rút lui của Tổng thống Biden chắc chắn sẽ có những tác động chính trị quốc tế nghiêm trọng, trước hết là trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine.

“Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết, bao gồm lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, các chính trị gia sẽ càng khó giải thích với cử tri rằng tại sao đất nước họ lại chi hàng tỷ USD để hỗ trợ cho một cuộc xung đột quân sự ở Đông Âu xa xôi”, Đại sứ quán Nga tại Belarus dẫn bình luận của ông Gryzlov.

Ông cho hay gói viện trợ cuối cùng cho Kiev chỉ vừa mới được thông qua và không phải được chấp thuận ngay từ lần đầu tiên. Ông nói rằng việc thực hiện điều này trong tương lai sẽ khó khăn hơn nhiều, nếu không muốn nói là không thể.

“Bằng cách từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng, ông Biden đã tự tước đi của mình và đảng Dân chủ những đòn bẩy ảnh hưởng đối với giới tinh hoa”, ông Gryzlov nói. “Từ nay về sau, ảnh hưởng của ông Biden đối với các chính trị gia và thể chế cả bên trong nước Mỹ và trên trường quốc tế sẽ nhanh chóng suy giảm. Đối với Kiev và cụ thể là đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, điều này có thể trở nên nghiêm trọng”.

Theo nhà ngoại giao Nga, trong những tháng tới, nhà tài trợ chính của Ukraine - Mỹ - sẽ chỉ tập trung vào các vấn đề chính trị trong nước và cuộc đua bầu cử. Ukraine sẽ bị loại khỏi chương trình nghị sự. Không có ứng cử viên nào vẫn tích cực vận động hành lang về gói viện trợ trị giá hàng tỷ USD cho Kiev vào giữa chiến dịch.

“Về phần mình, Liên minh châu Âu và NATO sẽ chờ đợi kết quả của cuộc bầu cử Mỹ trước khi thực hiện bất kỳ bước đi nghiêm túc nào”, ông Gryzlov cho hay.

Ngay cả trong kịch bản tốt nhất cho Ukraine, nghĩa là nếu Washington vẫn tiếp tục viện trợ quân sự và chi ngân sách cho Kiev, điều tốt nhất mà giới lãnh đạo Ukraine, Mỹ và NATO có thể đạt được là trì hoãn một thời gian thành công tất yếu của Nga trong việc đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trước đó, theo kênh CNN, chiều 21/7 theo giờ bờ Đông nước Mỹ , Tổng thống Biden đã bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử Tổng thống năm 2024, đồng thời ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris thay ông gánh vác trọng trách làm ứng cử viên của đảng Dân chủ ra đối đầu với ứng cử viên của đảng Cộng hòa - cựu Tổng thống Donald Trump.

Nội dung bức thư của Tổng thống Biden đăng trên mạng xã hội X bày tỏ: “Thưa các thành viên đảng Dân chủ, tôi đã quyết định không chấp nhận đề cử và tập trung toàn bộ năng lượng vào nhiệm vụ của mình trên cương vị tổng thống trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Quyết định đầu tiên của tôi với tư cách là ứng cử viên của đảng vào năm 2020 là chọn bà Kamala Harris làm phó tổng thống. Đó là quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng đưa ra. Hôm nay, tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ và xác nhận hoàn toàn dành cho bà Kamala để bà trở thành ứng cử viên của đảng trong năm nay”.

Trong diễn biến liên quan, bình luận về cuộc xung đột ở Ukraine và NATO trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa các ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể làm trung gian để chấm dứt xung đột ở Ukraine trước khi nhậm chức vào ngày 20/1/2025, nếu ông được bầu làm tổng thống. Ông Trump cũng chỉ trích cách xử lý xung đột của Tổng thống Biden, bao gồm cả quyết định cung cấp vũ khí và hỗ trợ cho Ukraine.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo TASS)
Bà Harris tiết lộ trọng tâm chính sách nếu thắng ông Trump, đắc cử tổng thống Mỹ
Bà Harris tiết lộ trọng tâm chính sách nếu thắng ông Trump, đắc cử tổng thống Mỹ

Nói chuyện với nhân viên ở trụ sở chính của chiến dịch tranh cử đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã tiết lộ trọng tâm chính sách nếu thắng đối thủ đảng Cộng hoà Donald Trump tại cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN