Nữ hoàng Anh trao tước vị cho Hoàng tử Harry

Ngày 19/5, Điện Buckingham thông báo sau lễ cưới, Hoàng tử Harry và cô dâu Meghan Markle sẽ trở thành Công tước và Công nương xứ Sussex.

Điện Buckingham thông báo sau lễ cưới, Hoàng tử Harry và cô dâu Meghan Markle sẽ trở thành Công tước và Công nương xứ Sussex. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông báo trên, chỉ vài giờ trước lễ cưới, Nữ hoàng Elizabeth II đã trao Hoàng tử Henry của xứ Wales tước vị Công tước xứ Sussex, Bá tước xứ Dumbarton và Nam tước xứ Kilkeel. Như vậy, cựu diễn viên Markle sẽ trở thành Công nương xứ Sussex sau khi kết hôn.

Công tước là tước vị cao nhất trong quý tộc Anh. Theo truyền thống Hoàng gia Anh, các hoàng tử sẽ được nhận tước vị thể hiện ba vương quốc trong lịch sử của Liên hợp vương quốc Anh là England, Scotland và Ireland. Năm 2011, chỉ vài giờ trước lễ cưới của anh trai Hoàng tử Harry, Hoàng tử William cũng đã trở thành Công tước xứ Cambridge, Bá tước xứ Strathearn và Nam tước xứ Carrickfergus.

Hạt Sussex là một địa danh lịch sử tại vùng biển Đông Nam nước Anh với dân số khoảng 1,6 triệu dân. Cái tên Sussex xuất phát từ người Saxon ở miền Nam. Trong khi đó, Dumbarton nằm ở bờ Bắc của sông Clyde tại Scotland, còn Kilkeel là một thị trấn ngư nghiệp nhỏ bé ở hạt Down của Bắc Ireland.

TTXVN/Báo Tin tức
Bật mí về chiếc bánh cưới trong hôn lễ của Hoàng tử Anh Harry
Bật mí về chiếc bánh cưới trong hôn lễ của Hoàng tử Anh Harry

Chiếc bánh cưới trong lễ kết hôn giữa Hoàng tử Anh Harry và nữ diễn viên người Mỹ Meghan Markle hứa hẹn sẽ có một hương vị thanh tao và một tạo hình khác biệt so với những chiếc bánh cưới trước đây của Hoàng gia Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN