Nổ liên tiếp ở thủ đô Jakarta, đã có thương vong

Ngày 24/5, hai vụ nổ liên tiếp đã xảy ra tại một bến xe buýt ở thủ đô Jakarta của Indonesia. Cảnh sát và một số nhân chứng cho biết đã có thương vong.

Cảnh sát Indonesia có mặt tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: Straitstimes

Theo cảnh sát Indonesia, vụ nổ đầu tiên xảy ra vào lúc 20 giờ 58 phút (giờ địa phương) ở bến xe Kampung Melayu tại khu vực Đông Jakarta. Vụ nổ thứ hai xảy ra khoảng 2 phút sau đó. 

Trên mạng xã hội Twitter, một số nhân chứng đã đăng tải một số bức ảnh cho thấy nhiều phần thi thể tại hiện trường và cảnh sát đang chăm sóc một nạn nhân.

Tờ Jakarta Post dẫn nguồn tin từ cảnh sát và một số nhân chứng cho hay, có ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người bị thương sau hai vụ nổ trên.

Vụ nổ phá huỷ nhiều chiếc xe máy tại hiện trường.

Theo người phát ngôn cảnh sát thủ đô Jakarta, ông Argo Yuwono, trong số người bị thương có một cảnh sát và hiện vụ việc vẫn đang được điều tra. Trong khi đó, trả lời kênh truyền hình Metro TV, cảnh sát trưởng Đông Jakarta Andry Wibowo cho rằng vụ nổ khá lớn và có 3 người bị thương. 

Video hiện trường hỗn loạn sau hai vụ nổ:



Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ.

TTXVN/Tin Tức
Phác họa ban đầu về nghi phạm đánh bom liều chết ở sân vận động Manchester Arena
Phác họa ban đầu về nghi phạm đánh bom liều chết ở sân vận động Manchester Arena

Nghi phạm đánh bom liều chết ngày 22/5 ở sân vận động Manchester Arena thành phố Manchester, nơi diễn ra buổi biểu diễn của nữ ca sĩ nhạc pop người Mỹ Ariana Grande, làm ít nhất 22 người thiệt mạng, được xác định là tên Salman Abedi (22 tuổi). Tuy cảnh sát Anh chưa thông báo chi tiết về tên này nhưng truyền thông địa phương đã thu thập được nhiều thông tin về thanh niên gốc Libya này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN