Hỉnh ảnh cắt từ video do nhóm du kích đăng tải trên Telegram cho thấy vụ phá hoại hộp Rơ-le trên tuyến đường sắt do lực lượng Nga xây dựng tại vùng Donetsk. Ảnh chụp màn hình.
Theo báo The Kyiv Independent của Ukraine, thông báo trên được nhóm du kịch đăng tải trên Telegram vào sáng ngày 1/6.
Atesh cho biết các thành viên của lực lượng này đã phá hủy một hộp Rơ-le trên tuyến đường sắt Volnovakha-Mariupol mới được lực lượng Nga xây dựng. Hành động trên đã khiến hệ thống tín hiệu và điều khiển giao thông đường sắt tại đây bị tê liệt. Tuyến đường sắt bị ảnh hưởng được cho là đang được quân đội Nga sử dụng để vận chuyển trực tiếp nhiên liệu, thiết bị và đạn dược ra tiền tuyến.
Tuyến đường sắt Volnovakha-Mariupol nối vùng Donetsk (miền Đông Ukraine) với thành phố Taganrog (phía Tây Nam nước Nga), cho phép lực lượng quân sự của Moskva không cần đi qua Crimea, giúp cho hoạt động vận chuyển hàng hóa trở nên nhanh hơn với ít rủi ro hơn, theo nhận xét của nhóm Atesh.
Bên cạnh đó, nhóm này cũng tuyên bố rằng việc phá hủy cơ sở hạ tầng theo chiều hướng này chính là yếu tố then chốt nhằm làm gián đoạn chuỗi cung ứng và gia tăng những yếu điểm của lực lượng Nga trên chiến trường.
"Chúng tôi tiếp tục tấn công vào những điểm trọng yếu của kẻ thù. Mỗi đòn tấn công đều làm giảm hiệu quả chiến đấu của họ", nhóm Atesh viết.
Theo tờ báo của Ukraine, lực lượng Atesh thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công phá hoại trên lãnh thổ Nga cũng như các khu vực Nga đang kiểm soát tại Ukraine. Trước đó vào tháng 5, lực lượng du kích này đã báo cáo về hoạt động tương tự trên một tuyến đường sắt ở tỉnh Smolensk của Nga.
Ngày 1/6, Đài RT của Nga đăng tải thông báo cùng ngày của Thống đốc vùng Bryansk, ông Alexander Bogomaz cho biết một cây cầu vượt đã sập xuống tại vùng Bryansk, phía Tây của Nga, đúng lúc một đoàn tàu chở khách đang chạy bên dưới, khiến 7 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.
Theo RT, Công ty Đường sắt Liên bang Nga cho biết trụ cầu đã sụp đổ do "sự can thiệp trái phép vào hoạt động giao thông vận tải". Trong khi đó, tờ Izvestia của Nga dẫn lời các quan chức y tế địa phương cho biết cây cầu bị đánh sập bởi một vụ nổ. Nhiều kênh tin tức trên Telegram cũng cho rằng nguyên nhân sập cầu rất có thể là hành động phá hoại.
Chỉ vài ngày trước đó, một đoàn tàu chở hàng tại khu vực Belgorod, giáp biên giới Ukraine, đã cán phải một thiết bị nổ được cài dưới đường ray, gây ra một vụ nổ mạnh. Theo Thống đốc vùng Belgorod, vụ nổ đã làm hư hại mạng lưới điện đường sắt, nhưng không gây thương vong.
Trong tháng 5, phía quân đội Ukraine đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công khác vào hệ thống đường sắt của Nga. Theo đó, trên kênh Telegram chính thức của mình vào ngày 25/5, Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) cho biết đã phóng loạt thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào một đoàn tàu của Nga đang di chuyển qua các khu vực của tỉnh Zaporizhzhia vào ngày 24/5 khiến 3 bồn nhiên liệu bị phá hủy.
Theo đó, HUR đồng thời công bố một video về vụ tấn công (xem video ở dưới) cho một đoàn tàu dường như đã bị bùng cháy dữ dội khi vẫn đang tiếp tục di chuyển trên đường ray.
"Ít nhất 3 thùng nhiên liệu đã bị phá hủy. Tuyến đường sắt cung cấp nhiên liệu cho lực lượng chiếm đóng Nga tới các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng là tỉnh Zaporizhzhia và Crimea đã bị gián đoạn", HUR cho biết đồng thời, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.