Nhiều nước châu Âu đóng cửa không phận với máy bay Nga

Ngày 27/2, Bộ Giao thông Đức thông báo nước này sẽ đóng cửa không phận với máy bay và các hãng hàng không của Nga trong vòng 3 tháng.

Động thái của Berlin cùng một loạt quyết định tương tự của các nước châu Âu diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) dự kiến lệnh trên sẽ được áp đặt trên toàn khối, một phần trong số các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga sau khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền Đông Ukraine. 

Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không Nga Aeroflot. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Thông báo của Bộ Giao thông Đức cho biết việc đóng cửa sẽ có hiệu lực từ 15h00 ngày 27/2 (theo giờ địa phương), trong đó các chuyến bay viện trợ nhân đạo được miễn trừ áp dụng lệnh cấm bay này. 

Cùng ngày, Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan cũng thông báo sẽ đóng cửa không phận với các máy bay Nga, trong khi Thụy Điển, Iceland cho biết sẽ sớm có động thái tương tự.            

Theo một quan chức EU, một lệnh cấm bay trên toàn không phận EU đối với máy bay Nga là một phần trong gói biện pháp trừng phạt mới của khối này nhằm vào Moskva. Đây là nội dung chính trong cuộc họp của ngoại trưởng các nước thành viên khối này trong ngày 27/2. Các biện pháp trừng phạt dự kiến sẽ sớm được thông qua trong ngày, phối hợp với Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7. Quan chức cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết các nước EU cũng sẽ thảo luận về biện pháp hỗ trợ cho Ukraine, trong đó có việc viện trợ nhiên liệu cho quốc gia này. 

Về phần mình, Cơ quan giao thông hàng không Liên bang Nga cùng ngày thông báo đã đóng cửa không phận đối với máy bay từ các nước Latvia, Estonia, Litva và Slovenia, bao gồm cả các chuyến bay quá cảnh. Đây là những nước trước đó đã áp đặt hạn chế bay đối với các hãng hàng không của Nga

Cũng trong ngày 27/2, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cho biết đường ống dẫn khí đốt của Nga sang châu Âu qua Ukraine vẫn vận hành bình thường như yêu cầu của các khách hàng. Theo đó, lượng đặt hàng qua tuyến đường này trong ngày 27/2 là 107,5 triệu m3.

Chú thích ảnh
Hệ thống đường ống dẫn khí đốt của Tập đoàn dầu khí Gazprom thuộc Nga. Ảnh: ITAR-TASS/TTXVN

Trong khi đó, công ty GTS của Ukraine phụ trách vận hành đoạn đường ống qua nước này cho biết lượng đặt hàng qua đây vẫn đạt mức tối đa, lên đến 109,5 triệu m3 ngày 25/2, cao nhất kể từ đầu năm đến nay, trong khi mức của ngày 26/2 là 108,1 triệu m3. Lượng khí đốt trung chuyển qua Ukraine đã tăng mạnh kể từ ngày 21/2, khi đó ở mức khoảng 50 triệu m3.

Trong một diễn biến có liên quan, Cơ quan truyền thông đặc biệt và bảo vệ thông tin nhà nước của Ukraine ngày 27/2 nói rằng các binh sĩ Nga đã cho nổ một đường ống khí đốt tại thành phố Kharkov của Ukraine. Hiện chưa rõ đường ống này có tầm quan trọng như thế nào và vụ nổ có làm gián đoạn việc vận chuyển khí đốt liên quan hay không.

Trước đó, cùng ngày hãng tin Sputnik cho biết lực lượng quân sự của Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LRD) tự xưng đã xác nhận xảy ra vụ nổ tại một giếng dầu ở thành phố Rovenky ở khu vực này. Tuyên bố của lực lượng này nêu rõ quân đội Ukraine đã tấn công tên lửa nhằm vào giếng dầu này, và khoảng 200 tấn nhiên liệu đã bị đốt cháy. Đường ống khí đốt ở hai khu làng thuộc LRD cũng bị hỏa lực của Kiev phá hủy, khiến 170 hộ gia đình rơi vào cảnh thiếu nhiên liệu.

Phương Hà (TTXVN)
Nga đóng cửa không phận đối với các hãng hàng không Romania
Nga đóng cửa không phận đối với các hãng hàng không Romania

Cơ quan hàng không dân dụng liên bang Nga (Rosaviatsiya) ngày 26/2 thông báo đóng cửa không phận đối với các hãng hàng không của Romania nhằm đáp trả các động thái tương tự của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN