Nhiều hộ gia đình ở Canada lâm vào khủng hoảng nợ do dịch COVID-19

Với khoảng 10 triệu người Canada đang nhận trợ cấp trong gói Ứng phó khẩn cấp với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Chính phủ Canada (CERB), nhiều người dân nước này đang có thu nhập thấp hơn so với hai tháng trước đây.

Chú thích ảnh
Người dân di chuyển trên đường phố tại Vancouver, Canada ngày 7/4/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn số liệu của Cơ quan Thống kê Canada cho biết một người Canada ở thời điểm đầu năm 2019 trung bình kiếm được tới 4.383 CAD (hơn 3.000 USD)/tháng, tuy nhiên những người tham gia CERB chỉ nhận được nhận 2.000 CAD/tháng. Giới quan sát cảnh báo Canada sẽ phải chứng kiến mức nợ của hộ gia đình cũng như các vụ phá sản cá nhân gia tăng trong thời gian tới. Ngay cả trước khi có dịch COVID-19, tỷ lệ nợ/thu nhập tại nước này cũng đã vượt 176% trong quý III/2019. Số người không trả được nợ tiêu dùng trong năm 2019 đã tăng 9,5% so với năm trước đó, lên đến hơn 137.000 trường hợp. 

Trong năm 2019, ít nhất thị trường việc làm tại Canada cũng tốt hơn năm nay. Theo kết quả khảo sát do Credit Canada, một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tư vấn nợ, thực hiện hồi đầu tháng 5, 66% người dân nước này đã trải qua hoặc dự đoán sắp phải đón nhận một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng do bị mất việc làm hoặc thu nhập sụt giảm. 46% người dân lo ngại về mức nợ hiện nay của mình, trong khi 25% không có khả năng trả các khoản nợ hàng tháng.

Những số liệu thống kê cho thấy trong tháng 3/2020, nền kinh tế Canada đã để mất hơn 1 triệu việc làm, trong khi theo những số liệu ban đầu của Cơ quan Thống kê Canada, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này đã giảm 9% trong cùng tháng. Ngân hàng trung ương Canada đã cảnh báo GDP thực tế khi so sánh với thời điểm quý IV/2019 có thể giảm từ 1-3% trong quý I/2020 và từ 15-30% trong quý II/2020.

Hương Giang  (TTXVN)
Canada công bố gói 'giải cứu' ngành nông nghiệp và thực phẩm
Canada công bố gói 'giải cứu' ngành nông nghiệp và thực phẩm

Ngày 5/5, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã công bố gói viện trợ khẩn cấp trị giá 252 triệu CAD (180 triệu USD) để giúp người nông dân và các nhà sản xuất thực phẩm ở nước này vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN