Nhật sẵn sàng đáp trả khiêu khích tại đảo tranh chấp

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 12/9 tuyên bố sẽ tăng cường khả năng phòng thủ đất nước trong bối cảnh tranh chấp lãnh hải ngày càng leo thang với nước láng giềng Trung Quốc và nói thêm rằng ông sẽ xử lý kiên quyết bất kỳ "hành động khiêu khích" nào.

Tàu thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản bám theo một tàu cảnh sát biển Trung Quốc (trái) gần đảo Senkaku/Điếu Ngư ngày 10/9/2013. Ảnh: AP.


Thủ tướng Abe, Tổng chỉ huy Lực lượng phòng vệ Nhật Bản ,phát biểu trước 180 sĩ quan cao cấp quân đội nước này ông sẽ không làm ngơ về vấn đề chủ quyền quốc gia.

"Chúng ta không thể lờ đi một thực tế rằng đã có một loạt các hành động khiêu khích đối với chủ quyền của nước ta. Tôi đang tăng cường khả năng an ninh ninh để phù hợp với thực tế”, ông Abe nói.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera cho biết Nhật Bản đã cảnh báo về việc sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc và cho biết nước này cần được trang bị các tàu đổ bộ để bảo vệ các hòn đảo xa.

"Trung Quốc đã nhanh chóng thúc đẩy việc hiện đại hóa quân sự cũng như tăng cường hoạt động hàng hải của mình. Vì thế, chúng ta cũng phải nâng cao khả năng giám sát và thu thập thông tin trong khu vực xung quanh đất nước, trong vùng biển, đặc biệt là khu vực đang tranh chấp", ông Onodera nói.

Trước đó, một nhà lập pháp cao cấp trong Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cũng tuyên bố nước này có khả năng sẽ cử nhân viên chính phủ ra đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư) định cư.

Phản ứng lại với những tuyên bố trên của Nhâtj Bản, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về vấn đề trên và nói: "Chính phủ Trung Quốc quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước và sẽ không chấp nhận bất cứ hành động khiêu khích khiến tình hình leo thang trong vấn đề chủ quyền của Trung Quốc. Nếu phía Nhật Bản thực hiện các hành động khiêu khích sẽ phải lãnh chịu hậu quả".

Tokyo và Bắc Kinh đã nhiều lần đối đầu nhau về quyền sở hữu quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư mà Nhật Bản kiểm soát. Gần đây, Trung Quốc liên tục phái các tàu cảnh sát biển và máy bay tuần tra khu vực đang tranh chấp này.


CT (Theo AP/Channel News Asia/Arabnews)
Nhật tăng cường tiềm lực bảo vệ Senkaku
Nhật tăng cường tiềm lực bảo vệ Senkaku

Hãng tin Kyodo đưa tin, lực lượng tuần duyên của Nhật Bản vừa đệ trình khoản ngân sách 196,3 tỉ yên (khoảng 2 tỉ USD) trong năm tài khóa 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN