Nhật Bản: Nhiều người nhập viện sau khi ăn kẹo dẻo nghi chứa cần sa

Ngày 16/11, cảnh sát tỉnh Osaka, miền Tây Nhật Bản, cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận hơn 10 người phải nhập viện sau khi ăn kẹo dẻo nghi chứa chất kích thích liên quan tới cần sa.

Theo cảnh sát, hơn 10 người, chủ yếu ở độ tuổi trên 20 và trên 30, đã phải nhập viện với các triệu chứng ban đầu như nôn ói và mệt mỏi. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra để xác định liệu số kẹo dẻo này có chứa các chất liên quan đến cần sa hay không.

Lực lượng cảnh sát chống ma túy của Osaka cho biết, tháng 9 vừa qua, 4 nam thanh niên ở độ tuổi 20 đã bị nôn ói và gặp phải một số triệu chứng khác sau khi ăn kẹo dẻo ở thành phố này. Một trong số họ cho biết đã mua kẹo dẻo từ một người bán hàng trên mạng xã hội.

Cảnh sát cho rằng số kẹo này được sản xuất tại thành phố Osaka. Nhà chức trách đã khuyến cáo người dân thận trọng khi mua đồ ăn, đặc biệt là kẹo dẻo, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phan An (TTXVN)
Báo động tình trạng trẻ em Mỹ ăn phải thực phẩm chứa cần sa
Báo động tình trạng trẻ em Mỹ ăn phải thực phẩm chứa cần sa

Theo kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa Pediatrics ngày 3/1, số trẻ em Mỹ tình cờ ăn phải những thực phẩm chứa cần sa đã tăng gần 15 lần trong những năm gần đây, khi có thêm nhiều bang ở nước này hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa cho mục đích giải trí.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN