Nhật Bản chế tạo xe trinh sát chống phóng xạ

Theo báo chí Nhật Bản ngày 17/5, Nhật Bản đã giới thiệu một chiếc xe có thể hoạt động trong khu vực nhiễm phóng xạ. Loại xe trinh sát hóa học, sinh học và hạt nhân này được ra mắt hôm 16/5 tại một căn cứ của Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản (SDF) ở thành phố Saitama, phía bắc thủ đô Tôkyô.

 

Chiếc xe trinh sát có khả năng chống phóng xạ của Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

 

Theo các quan chức SDF, chiếc xe trên có một thiết bị làm sạch không khí và lớp vỏ sắt kín khí, có thể hoạt động trong khu vực nhiễm khí độc và vi khuẩn.

 Xe còn có thể sử dụng cảm biến để phát hiện phóng xạ bên ngoài và ghi lại dữ liệu về khí độc cũng như vi khuẩn. Không giống các loại xe sử dụng trong sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Daiichi, loại xe mới này có thể truyền ngay lập tức dữ liệu vừa thu thập, cho phép SDF đánh giá tình hình nhanh chóng và vạch kế hoạch khử độc.

 Loại xe trên có giá khoảng 9 triệu USD. Đã có 3 chiếc được triển khai. SDF cho biết sẽ triển khai hàng chục chiếc xe loại này trên toàn Nhật Bản.

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN