Nhật Bản cân nhắc hỗ trợ toàn bộ chi phí để khuyến khích phụ nữ sinh con

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản đang xem xét chi trả toàn bộ chi phí sinh con theo hệ thống bảo hiểm y tế công cộng từ tài khóa 2026. Đây là nỗ lực mới nhất của chính phủ nước này nhằm đối phó với tình trạng giảm tỷ lệ sinh.

Chú thích ảnh
Niềm vui của một cặp vợ chồng vừa sinh con tại bệnh viện ở Kawagoe, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hệ thống bảo hiểm y tế ở Nhật Bản hiện nay, về cơ bản, người dân chỉ phải thanh toán 10-30% chi phí điều trị y tế. Tuy nhiên, phụ nữ phải chi trả toàn bộ chi phí sinh thường vì trường hợp sinh con không được coi là điều trị y tế, do đó không thuộc phạm vi bảo hiểm.

Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc tạo ra khuôn khổ mới trong hệ thống bảo hiểm nhằm trang trải toàn bộ chi phí sinh con cho người dân. 

Hiện nay, vì các cơ sở y tế có thể tự định giá cho các ca sinh nở bình thường nên chi phí sinh con ở nước này có sự khác biệt lớn giữa các địa phương. Tính đến tháng 5/2023, các ca sinh nở bình thường tại Nhật Bản trung bình tốn khoảng 503.000 yen (3.200 USD). Dữ liệu của chính phủ trong năm tài chính 2022 cho thấy chi phí sinh con ở Tokyo là cao nhất, trung bình 605.000 yen và thấp nhất ở tỉnh Kumamoto ở phía Tây Nam - ở mức 361.000 yen.

Chính phủ Nhật Bản hiện cung cấp khoản thanh toán một lần trị giá 500.000 yen cho mỗi lần sinh con, tăng từ mức 420.000 yen từ tháng 4/2023 do chi phí sinh nở ngày càng tăng trong bối cảnh lạm phát. Nếu sinh thường được bảo hiểm, trợ cấp sinh con một lần hiện tại có thể sẽ chấm dứt.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi và Cơ quan Trẻ em và Gia đình dự kiến sẽ thành lập một hội đồng chuyên gia vào tháng tới để nghiên cứu các vấn đề, bao gồm xác định phạm vi sinh thường được bảo hiểm chi trả. Người dân có thể sẽ phải tự bỏ tiền túi nếu bảo hiểm sinh thường không bao gồm chuyển dạ không đau và các dịch vụ bổ sung như ở phòng riêng. Hội đồng này dự kiến sẽ có sự tham gia của các chuyên gia từ các tổ chức y tế và những người có thể đại diện cho các bà mẹ đang mang thai và nuôi dạy trẻ.

 Xuân Giao (TTXVN)
Tỷ lệ sinh thấp kỷ lục ở nhiều nước châu Á phát triển
Tỷ lệ sinh thấp kỷ lục ở nhiều nước châu Á phát triển

Nguyên nhân lớn nhất dẫn tới tỷ lệ sinh giảm ở các nước là các cặp đôi trì hoãn hoặc thậm chí không muốn kết hôn. Bên cạnh đó, chi phí nuôi dạy con cao, giá bất động sản tăng cao, thiếu việc làm lương cao, lo ngại về cân bằng giữa công việc và cuộc sống khiến những người trẻ suy nghĩ lại về mục tiêu lập gia đình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN