Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ hy vọng thiết lập hòa bình lâu dài trên Bán đảo Tiều Tiên

Theo hãng thông tấn Kyodo, truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 8/5 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bày tỏ hy vọng thiết lập "nền hòa bình và ổn định lâu dài và vững chắc" trên Bán đảo Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Tin tức/TTXVN.

Kyodo dẫn nguồn Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết thông điệp trên được nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra trong một bức thư cảm ơn gửi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
 
Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có chuyến công du bất ngờ kéo dài 2 ngày (7- 8/5) đến thành phố cảng Đại Liên (Dalian) ở Đông Bắc Trung Quốc và hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình. Đây là cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo chỉ trong hơn một tháng qua. Trong thư cảm ơn gửi ông Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh cuộc gặp thượng đỉnh này "sẽ đóng góp tích cực vào việc thực hiện hợp tác chiến lược chặt chẽ giữa Triều Tiên và Trung Quốc".
 
Trong khi đó, Tân Hoa xã đưa tin, tại cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình lần này, ông Kim Jong-un khẳng định Triều Tiên sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân nếu không còn mối đe dọa nào về an ninh. Tuy nhiên, cả KCNA và tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên - đều không thông tin về các phát biểu của ông Kim Jong-un về vấn đề phi hạt nhân hóa.

Chuyến thăm lần thứ hai của ông Kim Jong-un tới Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên và Mỹ chuẩn bị tiến hành hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên trong lịch sử, dự kiến vào cuối tháng này hoặc đầu tháng 6 tới.

Tờ Rodong Sinmun ngày 9/5 đăng bài xã luận kêu gọi Mỹ thể hiện sự chân thành, không đưa ra những phát biểu hay có những hành động có thể hủy hoại bầu không khí đối thoại trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh chưa từng có giữa hai nước.
  

Đề cập những ý kiến gần đây tại Mỹ kêu gọi gây sức ép tối đa với Bình Nhưỡng bất chấp bầu không khí hòa bình gần đây sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều tháng trước, bài xã luận nêu rõ: "Mỹ cần biết rằng sẽ tốt hơn nếu nước này kiềm chế các phát biểu và hành động có thể phá hỏng bầu không khí đối thoại hiếm hoi đã được tạo ra". Bài viết kêu gọi Mỹ "nỗ lực thể hiện thái độ chân thành và thẳng thắn phù hợp với tình hình hiện nay".
   
Bài viết cũng cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt vói các vấn đề an ninh nếu tiếp tục theo đuổi "chính sách thù địch" nhằm vào Bình Nhưỡng, và đề nghị không gây phương hại sự tin cậy của đôi bên trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh song phương.

 
TTXVN/Báo Tin tức
Mỹ rút khỏi Thoả thuận hạt nhân, Israel-Iran rùng rùng chuẩn bị lâm chiến?
Mỹ rút khỏi Thoả thuận hạt nhân, Israel-Iran rùng rùng chuẩn bị lâm chiến?

Sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ sẽ rút khỏi Thoả thuận hạt nhân lịch sử Iran, không mất mấy thời gian để Israel và Iran điều động các tài sản quân sự của mình vào vị trí sẵn sàng chiến đấu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN