Ngừng bắn đổ vỡ, Hamas bắn rocket tới tận Tel Aviv

Hamas thừa nhận đã bắn rocket vào Israel, một trong số đó nhằm vào sân bay Ben-Gurion gần Tel Aviv. Động thái này diễn ra sau vụ không kích chết người đầu tiên của Israel sau khi thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ.

Trưởng phái đoàn chung của Palestine ở Cairo, người tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp với Israel, ông Azzam al-Ahmed cho biết lệnh ngừng bắn tạm thời ở Gaza đã "đổ vỡ" sau khi thời hạn chót là đêm 19/8 trôi qua mà hai bên không đạt được thỏa thuận gia hạn trong bối cảnh Israel và phong trào Hồi giáo Hamas nối lại các hành động thù địch.

Ông Azzam al-Ahmad nói: "Lệnh ngừng bắn đã sụp đổ và Israel phải chịu trách nhiệm".

Một vị quan chức cấp cao của Hamas, ông Ezzat al-Rishq đã cáo buộc Israel châm ngòi lại cho cuộc xung đột ở Gaza, đồng thời cảnh báo nước này sẽ không an toàn chừng nào người Palestine còn không an toàn.
Ông al-Rishq tuyên bố các cơ hội để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài ở Gaza đang “tan biến” và không có tiến triển nào trong cuộc đàm phán gián tiếp với Israel.

Nhiều ngôi nhà bị phá hủy trong các vụ không kích của Israel tại thành phố Beit Hanun, phía bắc Dải Gaza ngày 18/8. Ảnh: AFP-TTXVN


Ông Rishq nói trên trang mạng Twitter: “Đàm phán không có tiến triển nào. Các cơ hội để đạt được một thỏa thuận đang tan biến và chúng tôi quy toàn bộ trách nhiệm về điều này cho sự chiếm đóng của người Do Thái”.

Cùng ngày, quân đội Israel cho biết một quả rocket từ Dải Gaza đã bắn tới tận khu vực Tel Aviv. Đây là vụ tấn công rocket vào sâu nhất trong lãnh thổ Israel sau khi một thỏa thuận ngừng bắn làm dịu giao tranh đạt được khoảng 10 ngày trước.

Cánh vũ trang của Hamas đã thừa nhận bắn quả
rocket mà theo Israel đã rơi xuống một khu vực trống trải và không gây thương vong. Hamas cho biết đã bắn rocket vào Israel, một trong số đó nhằm vào sân bay Ben-Gurion gần Tel Aviv, sân bay chính của Israel.

Động thái trên diễn ra sau vụ không kích chết người đầu tiên của Israel sau khi một thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ trước đó cùng ngày khiến 3 người thiệt mạng và 40 người bị thương.


Mỹ liệt nhóm cực đoan ở Gaza vào danh sách đen

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã liệt "Hội đồng Mujahidin Shura ở các vùng lân cận của Jerusalem", một nhóm cực đoan tại Gaza, vào danh sách đen khủng bố và đóng băng mọi tài sản của nhóm này thuộc quyền tài phán của Mỹ cũng như cấm người Mỹ thực hiện các giao dịch với tổ chức này.

Các Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ ngày 19/8 thông báo đã xác định nhóm trên là một “tổ chức khủng bố nước ngoài” cũng như một thực thể “khủng bố toàn cầu được nêu tên đặc biệt”.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, hội đồng trên là tổ chức bảo trợ của một số nhóm từng thừa nhận thực hiện nhiều vụ tấn công bằng rốckét nhằm vào Israel từ năm 2012. Tổ chức này cũng đã tuyên bố ủng hộ nhóm Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria.



T.N (theo AFP
, Reuter)

Israel không kích đáp trả loạt rốc-két mới từ Gaza
Israel không kích đáp trả loạt rốc-két mới từ Gaza

Ngày 19/8, quân đội Israel đã tiến hành ít nhất 4 cuộc không kích vào Dải Gaza sau khi cáo buộc các tay súng thuộc Phong trào Hồi giáo Hamas bắn 3 quả rốc-két vào miền Nam Israel, chỉ vài giờ trước khi hết hiệu lực của lệnh ngừng bắn vừa mới được gia hạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN