Ngoại trưởng Nga bình luận về triển vọng quan hệ Moskva-Washington sau bầu cử Mỹ

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết kết quả bầu cử sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữa Washington và Moskva.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại một cuộc họp ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đài phát thanh Sputnik, Ngoại trưởng Lavrov cho biết bất kể ai trong số hai người là Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thắng cử tổng thống trong ngày 5/11 tới, Mỹ vẫn sẽ tiếp tục coi Nga là một “đối thủ” hoặc thậm chí còn tệ hơn là “kẻ thù”.

Hiện chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là đến ngày bỏ phiếu, ứng viên đảng Cộng hoà Trump và nữ ứng viên đảng Dân chủ Harris vẫn đang bám đuổi sát nút trong các cuộc thăm dò.

"Bất kể kết quả bầu cử ra sao, đối với Mỹ, nếu không phải là kẻ thù, Nga sẽ vẫn chắc chắn là đối thủ. Trong mọi trường hợp, là đối thủ cạnh tranh", Ngoại trưởng Lavrov trả lời phỏng vấn báo Nga Argumenty i Fakty xuất bản ngày 19/10.

Tương tự trước đó, đầu tháng 10, khi bình luận vấn đề này với báo Mỹ Newsweek, nhà ngoại giao hàng đầu này của Nga cho biết kết quả của cuộc bỏ phiếu sắp tới "không tạo ra sự khác biệt" đối với Moskva vì cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hoà của Mỹ đều cùng chung quan điểm về việc chống lại Nga.

“Trong trường hợp có những thay đổi chính trị ở nước Mỹ và có những đề xuất mới đối với chúng tôi, chúng tôi sẽ sẵn sàng xem xét và quyết định xem chúng có phù hợp với lợi ích của chúng tôi hay không”, Ngoại trưởng Lavrov cho hay.

Vào đầu tháng 6, trong trong cuộc gặp những người đứng đầu các cơ quan truyền thông Nga và quốc tế, bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nêu rõ nhận định về quan hệ Mỹ-Nga trong tương lai. Nhà lãnh đạo cho rằng sẽ không có gì thay đổi trong quan hệ Nga-Mỹ, bất kể ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Ông khẳng định: “Chúng tôi sẽ làm việc với bất kỳ Tổng thống nào mà người dân Mỹ bầu ra”.

Mối quan hệ giữa hai cường quốc đã xấu đi trong nhiều năm nhưng đã lao dốc xuống mức thấp nhất sau khi xung đột giữa Moskva và Kiev nổ ra vào tháng 2/2022. Việc Mỹ và các đồng minh ủng hộ Ukraine, cung cấp cho nước này hàng chục tỷ USD viện trợ quân sự và tấn công Nga bằng một loạt các lệnh trừng phạt đã bị phía Nga chỉ trích Mỹ “trở thành một bên tham gia xung đột”.

Hồi tháng 9, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết mối quan hệ giữa hai quốc gia đã đạt đến “điểm rạn nứt” trong nhiệm kỳ Tổng thống Joe Biden. “Mối quan hệ song phương hiện có lẽ đang ở mức thấp nhất trong lịch sử, không có triển vọng nào cho thấy sẽ bước vào quỹ đạo tăng trưởng”, người phát ngôn nêu rõ.

Bình luận về cuộc bầu cử sắp tới của Mỹ, ông Peskov cho biết “Đảng Dân chủ dễ đoán hơn” về việc tiếp tục các chính sách của Mỹ đối với Nga cũng như sức ép của họ đối với các nước EU.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Sputnik/RT)
Tin nóng thế giới sáng 20/10
Tin nóng thế giới sáng 20/10

Bản tin nóng thế giới sáng 20/10 có những nội dung sau đây:
- Nga và Belarus sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân chống hành vi xâm lược;
- Mỹ xác nhận tham gia điều khiển hệ thống phòng không Patriot ở Ukraine;
- G7 ủng hộ con đường gia nhập NATO của Ukraine;
- Triều Tiên tiếp tục thả bóng bay rác sang Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN