Ngoại trưởng Mỹ kỳ vọng vào tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Tổng thống Donald Trump sẵn sàng ủng hộ bất kỳ cơ chế nào có thể dẫn tới hòa bình giữa Nga và Ukraine, cho thấy tín hiệu tích cực từ phía Washington đối với triển vọng đàm phán sắp tới giữa hai quốc gia.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo đài RT (Nga), phát biểu của ông Rubio được đưa ra trong bối cảnh các phái đoàn từ Kiev và Moskva dự kiến có cuộc gặp trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5. Đây là lần đầu tiên hai bên đối thoại trực tiếp kể từ năm 2022.

Tại cuộc họp các ngoại trưởng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Antalya, thành phố nghỉ dưỡng ven biển của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Rubio nhấn mạnh: “Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bằng mọi cách có thể để chấm dứt cuộc xung đột này. Những ngày tới sẽ rất quan trọng và chúng tôi kỳ vọng sẽ có tiến triển tích cực. Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột Nga – Ukraine. Cách duy nhất để kết thúc cuộc xung đột này là thông qua con đường ngoại giao”.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất nối lại đàm phán trực tiếp với Ukraine, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Mục tiêu là hướng tới một giải pháp bền vững cho cuộc chiến kéo dài.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng tham gia đối thoại, nhưng yêu cầu một lệnh ngừng bắn vô điều kiện kéo dài 30 ngày. Tuy nhiên, đề xuất này đến nay vẫn bị Moskva bác bỏ. Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh ông chỉ chấp nhận đàm phán tại Istanbul nếu Tổng thống Putin trực tiếp tham dự.

Đề xuất của Tổng thống Putin đã nhận được sự ủng hộ từ Tổng thống Trump, người kêu gọi Kiev “ngay lập tức” chấp nhận đề xuất này. Sau phát biểu của ông Trump, lập trường của Ukraine có dấu hiệu mềm mỏng hơn.

Ngày 14/5, phía Nga xác nhận đoàn đàm phán của nước này sẽ do trợ lý Tổng thống Putin, ông Vladimir Medinsky dẫn đầu. Ông Medinsky từng đảm nhiệm vai trò tương tự trong các cuộc đàm phán năm 2022. Ngoài ra, phái đoàn Nga còn có Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, Thứ trưởng Quốc phòng Aleksandr Fomin và Giám đốc tình báo quân sự Igor Kostyukov.

Cũng trong ngày 15/5, Tổng thống Trump cho biết ông có thể điều chỉnh lịch trình công du Trung Đông để có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 16/5 nếu tình hình diễn biến phù hợp. Ông chia sẻ điều này với báo giới khi đang có mặt tại Qatar.

Một lần nữa, ông Trump nhấn mạnh mong muốn chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine, bày tỏ hy vọng rằng hai bên sẽ tìm được tiếng nói chung.

“Cuộc chiến này cần phải kết thúc, và tôi hy vọng họ có thể làm được điều gì đó”, ông nói.

Trong diễn biến liên quan, một nguồn tin Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/5 cho biết chưa có thời gian cụ thể bắt đầu cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Istanbul.

Nguồn tin này cho biết phái đoàn Nga đang có mặt tại Istanbul, một số quan chức Mỹ cũng đang có mặt ở đây. Theo kế hoạch, Tổng thống Zelensky sẽ gặp Tổng thống nước chủ nhà Recep Tayyip Erdogan tại Ankara.

Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Riabkov khẳng định Moskva sẵn sàng đàm phán nghiêm túc với Ukraine tại Istanbul, nhưng kết quả đàm phán không chỉ phụ thuộc vào lập trường của Moskva.

“Điều đó không phụ thuộc vào chúng tôi. Cần có những động thái phù hợp từ các nhà tài trợ phương Tây. Phái đoàn của chúng tôi đã nhận đầy đủ chỉ thị và đang làm việc đúng trong khuôn khổ mà Tổng thống Putin đã đề ra. Và chúng tôi sẵn sàng trao đổi quan điểm một cách nghiêm túc”, ông Ryabkov nhấn mạnh.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Chưa có thời gian cụ thể về đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Istanbul
Chưa có thời gian cụ thể về đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Istanbul

Một nguồn tin Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/5 cho biết chưa có thời gian cụ thể bắt đầu cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Istanbul.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN